Cái bẫy đặt sẵn để sập xuống ATACMS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky đã được hứa sẽ nhận được Hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) trong chuyến thăm gần đây tới Washington.

Kích thước khổng lồ của ATACMS.
Kích thước khổng lồ của ATACMS.

Mục đích của Mỹ

Theo đánh giá của giới quân sự Nga, ATACMS sẽ vô dụng trong cuộc phản công của Kiev, vậy động thái đằng sau động thái này là gì?

Mặc dù chính quyền Mỹ đã nhiều lần gọi việc cung cấp ATACMS cho Ukraine có khả năng leo thang căng thẳng, nhưng Nhà Trắng được cho là đã đồng ý giao một lượng hạn chế ATACMS cho Ukraine trong tuần này.

Hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS) là tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất, dẫn đường quán tính do công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất.

Những tên lửa này có tầm tấn công 300 km. ATACMS được sử dụng rộng rãi trong cả Chiến dịch Bão táp sa mạc (1991) và trong cuộc xâm lược Iraq của Mỹ.

Các mục tiêu tiềm năng của những loại vũ khí này có thể bao gồm trụ sở chỉ huy, kho vũ khí và mạng lưới hậu cần cũng như đường sắt.

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, Washington được cho là sẽ cung cấp cho Kiev một phiên bản ATACMS được trang bị đạn con chùm thay vì một đầu đạn đơn lẻ.

Theo các nhà quan sát Mỹ, quyết định của Nhà Trắng làm dấy lên lo ngại.

Đầu tiên, việc Mỹ chuyển giao vũ khí chùm cho Ukraine đã gây ra sự chỉ trích từ những người cấp tiến ở Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền ở châu Âu.

Các tên lửa với đạn chùm tầm xa do quân đội Ukraine bắn chắc chắn sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thương vong dân sự hơn ở các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát.

Tương tự như vậy, chính quyền Kiev đã nhiều lần sử dụng tên lửa Storm Shadow tầm xa của Anh và Pháp để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm đường sá, cầu cống và các tòa nhà.

Thứ hai, một số nhà quan sát quân sự Mỹ cho rằng vấn đề lớn nhất của Ukraine "không phải ở cách xa một trăm km, mà là ở phía trước họ một km với những bãi mìn" do người Nga rải.

Vì vậy, ngay cả khi ATACMS được chuyển giao cho Ukraine, nó cũng không giúp Kiev chọc thủng được tuyến phòng thủ nhiều tầng của Nga. Họ nói rằng trên thực tế, nó sẽ không thay đổi hiện trạng trên chiến trường chút nào.

Thứ ba, truyền thông Mỹ cho rằng rõ ràng Kiev muốn ATACMS được trang bị các đầu đạn đơn lẻ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản dân sự hoặc quân sự lớn của Nga nhằm gây ra một số thiệt hại vật chất đáng kể.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tình báo Mỹ nhấn mạnh người ta không thể tiêu diệt các mục tiêu lớn, kiên cố có giá trị cao bằng đầu đạn chùm.

Với tất cả những điều trên, việc chuyển giao ATACMS của Washington cho Ukraine dường như không có giá trị chiến lược đối với quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, mặt khác, chúng phù hợp với logic của Washington và NATO, như cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Scott Ritter đã giải thích hồi đầu tháng này.

Ông Ritter chỉ ra rằng các mục tiêu của NATO trong cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra không thực sự trùng khớp với mục tiêu của quân đội Ukraine đang tìm cách tái kiểm soát các vùng đất Nga tuyên bố sáp nhập.

Mục tiêu của NATO không phải là đạt được chiến thắng quân sự quyết định trên chiến trường mà là gây ra càng nhiều thiệt hại cho đối phương càng tốt.

"NATO, và chúng tôi nghe đi nghe lại điều này trong lời hùng biện của các chính trị gia Mỹ, rằng việc chi tiêu tiền của người dân Mỹ hỗ trợ Ukraine là tiền được chi tiêu hợp lý nhằm giảm số người Ukraine thiệt mạng và tăng thiệt hại đối với lực lượng Nga.

Nhưng bây giờ, điều còn lại trong phương trình nghịch đảo này là những người Ukraine thương vong ngày càng nhiều. Nhưng đối với Mỹ và NATO, điều đó đơn giản là không, không vấn đề gì", ông Ritter nói.

Ông Ritter nhấn mạnh thêm rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy, Mỹ và NATO đứng sau các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cơ sở dân sự và khu dân cư của Nga.

Cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết, đây có thể là lý do khiến Washington đưa số lượng lớn tên lửa chùm tầm xa ATACMS tới Kiev trong thời gian tới.

Cái bẫy của Nga

Đánh giá về việc ATACMS tham chiến tại Ukraine, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, các tổ hợp tên lửa chiến thuật ATACMS sẽ lập tức bị máy bay không người lái của Nga phá hủy.

Ông lưu ý rằng phạm vi hoạt động của tổ hợp tên lửa Mỹ là khoảng 260 km. Tên lửa ATACMS chỉ có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu bố trí ở sát gần mặt trận, cũng chính là điểm yếu khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương.

"Càng ở gần tiền tuyến, các tổ hợp này càng bộc lộ yếu điểm dễ bị tổn thương và khi đó sẽ bị máy bay không người lái của Nga tiêu diệt", chuyên gia Johnson nói.

Johnson cho biết thêm, phương Tây thật sự trông đợi Ukraine giáng đòn khiến năng lực chiến đấu của lực lượng Nga bị suy yếu trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Nhưng hiện cuộc phản công gần như đã thất bại, Mỹ cố gắng đưa lực lượng vũ trang Ukraine trở lại vị thế vượt trội trên chiến trường và đây là nguyên nhân Mỹ chuyển giao ATACMS cho Kiev, Johnson kết luận.

Clip tên lửa ATACMS khai hỏa trong một cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ