Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận về “tiềm năng lớn chưa được khai thác” trong quan hệ kinh tế Nga–Mỹ cũng như triển vọng chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine khi 2 bên gặp nhau ở Alaska ngày 15/8, theo cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov.
Ông Ushakov nói với các phóng viên rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu lúc 19:30 GMT, 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng một-một, chỉ có phiên dịch viên đi kèm. Sau đó, các phái đoàn 2 nước sẽ gặp và dùng bữa trưa làm việc, và các tổng thống sẽ tổ chức họp báo chung.
Tuần trước 2 nhà lãnh đạo đã đồng ý về cuộc gặp, đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nước từ khi ông Putin gặp ông Joe Biden tháng 6/2021, trong bối cảnh ông Donald Trump, với vai trò đương kim tổng thống Mỹ, thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi ở Ukraine.
Ông Yuri Ushakov, nói với phóng viên rằng “điều đó rõ ràng với mọi người” là Ukraine sẽ là trọng tâm của cuộc gặp, nhưng các vấn đề an ninh và những vấn đề quốc tế rộng hơn cũng sẽ được thảo luận.
Ông nói thêm: “Dự kiến sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm về việc phát triển thêm hợp tác song phương, gồm trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Tôi muốn lưu ý rằng hợp tác này có tiềm năng rất lớn và tiếc là cho đến nay vẫn chưa được khai thác.”
Ông Ushakov cho biết các thành viên khác trong phái đoàn Nga sẽ gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Kirill Dmitriev, đặc phái viên của ông Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế.
Theo trợ lý Điện Kremlin, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã bước vào giai đoạn cuối cùng.
Ông tiết lộ nhiều vấn đề kỹ thuật đang được giải quyết, gồm những vấn đề liên quan đến thị thực"
Ông Ushakov xác nhận ông Putin và ông Trump sẽ không chỉ đưa ra một tuyên bố khai mạc ngắn gọn mà còn tổ chức một cuộc họp báo chung sau hội đàm.
Ông cho biết thời gian của cuộc hội đàm "sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc thảo luận" và khẳng định "phái đoàn sẽ trở về (Nga) ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc".

Về rào cản ngôn ngữ
Sẽ không có rào cản ngôn ngữ giữa các cơ quan đặc nhiệm Nga và Mỹ trong đảm bảo an ninh cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Donald Trump.
Lời đảm bảo trên được đưa ra bởi ông Robert E. McDonald, cựu sĩ quan cao cấp của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, người đã nói chuyện với TASS về kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ dự kiến tổ chức tại Anchorage vào ngày 15/8.
Ông McDonald bác bỏ mạnh mẽ quan niệm rằng khác biệt ngôn ngữ có thể gây vấn đề khi tương tác giữa các cơ quan liên quan tại những sự kiện như vậy.
“Hoàn toàn không!” ông nhấn mạnh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, ông giải thích: “Các cơ quan khác nhau sẽ đều mang theo phiên dịch viên tới địa điểm để sử dụng cho các cuộc thảo luận rõ ràng và ngắn gọn liên quan đến công tác lập kế hoạch và vận hành an ninh” - theo TASS.
Trong sự nghiệp của mình, ông McDonald từng điều phối các biện pháp an ninh tại những sự kiện quốc tế đáng chú ý, gồm Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2012 tại Camp David gần Washington và hội nghị APEC năm 2011 tại Honolulu, Hawaii.
Ông cũng từng phục vụ trong ban lãnh đạo trung tâm huấn luyện nhân sự của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ tại Beltsville, Maryland.
Ông nhấn mạnh rằng Mật vụ có tuyển dụng nhân sự nói tiếng Nga. “Mật vụ có truyền thống sử dụng một số nhân viên nói được tiếng Nga để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và liên lạc,” ông nói.
Khi nói về kinh nghiệm trước đây, ông McDonald nhớ lại vai trò đảm bảo an ninh trong chuyến thăm St. Petersburg của tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush, mô tả sự hợp tác với các đồng nghiệp Nga là rất chuyên nghiệp và hiệu quả.