Điện Kremlin cảnh báo tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện Điện Kremlin cảnh báo việc xuất khẩu nông nghiệp sẽ được tiến hành bên cạnh khu vực chiến sự.

(Ảnh: Anadolu Agency)
(Ảnh: Anadolu Agency)

Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các quốc gia quyết định tiếp tục xuất khẩu nông sản qua Biển Đen sẽ phải đối mặt với một số rủi ro an ninh nhất định khi Nga không còn là một phần của thỏa thuận ngũ cốc.

Một ngày trước đó, viện dẫn những trở ngại kéo dài đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, Moscow đã đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với Ukraine.

Ông Peskov được phóng viên yêu cầu bình luận về những nỗ lực của Kiev nhằm thuyết phục Ankara duy trì thỏa thuận bất chấp sự rút lui của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin đã giới thiệu các nhà báo đến quân đội Nga để tìm câu trả lời, ông giải thích rằng hiệp ước bao gồm các nơi gần khu vực chiến sự.

“Nếu không có những đảm bảo an ninh phù hợp, sẽ có những rủi ro nhất định. Do đó, nếu một số thỏa thuận được chính thức hóa mà không có Nga, thì những rủi ro này cần được tính đến” – ông nói.

Phát ngôn viên trên cho biết thêm rằng Moscow không thể nói về việc quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này và ở mức độ nào.

Theo ông Peskov, Ukraine đã nhiều lần sử dụng hành lang ngũ cốc cho mục đích quân sự. “Đây là một khía cạnh rất quan trọng không nên bị lãng quên” - ông nói thêm.

Hôm 17/7, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông đã gửi thư cho cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres yêu cầu họ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc và lập luận rằng họ sẽ cùng nhau “đảm bảo hoạt động của hành lang lương thực và kiểm tra các con tàu”.

Điều này được đưa ra sau khi Moscow tuyên bố chấm dứt thỏa thuận mang tính bước ngoặt ban đầu được ký vào tháng 7/2022 để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ông Peskov mô tả thỏa thuận này là "trò chơi một chiều" và nhấn mạnh không có yêu cầu lâu dài nào của Nga được đáp ứng.

Trong nhiều tháng, Moscow đã phàn nàn về những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của mình. Để khắc phục vấn đề, họ đã yêu cầu ngân hàng nông nghiệp Nga, Rosselkhozbank, được phép quay trở lại hệ thống thanh toán SWIFT.

Điện Kremlin cũng muốn nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với việc xuất khẩu máy móc nông nghiệp và cung cấp dịch vụ bảo hiểm, đồng thời để tài sản của Nga không bị phong tỏa.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc có nghĩa là "thu hồi các đảm bảo an ninh hàng hải" cũng như "khôi phục chế độ khu vực nguy hiểm tạm thời ở Tây Bắc Biển Đen".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).