Có những cặp vợ chồng ly hôn cũng có thể lựa chọn tái hôn vì “tình nghĩa trong quá khứ” hoặc sau khi hiểu rằng đối phương đã chân thành thay đổi.
Vì vậy sau khi ly hôn, người phụ nữ phải nhìn rõ liệu người đàn ông có thực sự muốn tái hôn với mình hay không. Nếu không làm được 3 điều sau đây thì phụ nữ không nên dễ dàng tái hôn.
Thái độ của anh ấy với việc tái hôn có chân thành không?
Sau khi T. và C. ly hôn, C. thực sự hối hận, trước đây anh không biết trân trọng vợ. Sống một mình, C. luôn làm nhà cửa bừa bộn, về đến nhà cũng không có được bữa cơm nóng hổi.
Vì vậy, C. muốn tái hôn với T. nhưng vì thái độ thờ ơ trước đây của anh đối với T., cô đã trở nên lạnh lùng, cho dù C. có gửi bao nhiêu tin nhắn cho cô, cô cũng nhất quyết không trả lời.
C. càng cố gắng níu kéo, T. càng không thèm để ý đến anh, nhưng C. không bỏ cuộc. Mỗi ngày anh đều đến nhà vợ cũ nhận lỗi, quỳ xuống xin lỗi T. trước mặt bọn trẻ: “Anh thực sự biết mình đã sai, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Anh sẽ sửa chữa, em có thể cho anh một cơ hội được không?”.
Nghe được lời nói của C., trong lòng T. không hề dao động, nhưng C. hai ngày một lần lại tới nhà, và thỉnh thoảng anh lại đưa bọn trẻ ra ngoài. T. không biết C. đã nói gì với bọn trẻ.
Sau đó, một lần, con trai cô gây gổ với một người nào đó vì họ nói thằng bé là “đứa con không có bố”. Sự việc này khiến T. nhận ra việc ly hôn là không công bằng với con. Dù sao thì hai người cũng đã yêu nhau, trước sự “sám hối chân thành” của C., T. đã do dự rất lâu nhưng cuối cùng cô vẫn muốn cho anh một cơ hội để thay đổi.
Đối với một người đàn ông muốn tái hôn với bạn, anh ấy cần chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình sau khi ly hôn và chân thành xin lỗi bạn, mong nhận được sự tha thứ của bạn.
Nói một cách thẳng thắn, nếu anh ấy đã chân thành ăn năn, chân thành đặt mình vào vị trí của bạn và nghĩ đến bạn, anh ấy sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn, và anh ấy sẽ âm thầm bảo vệ bạn để sưởi ấm cho bạn, thay vì cố gắng tìm cách gây rắc rối với con.
Sự chân thành phải được chứng minh bằng hành động thực tế
C. tuy nói lời tử tế nhưng hành vi lại không hề thay đổi, đó là vì T. dễ dàng tin lời chồng sau khi hai người tái hôn. Mặc dù ít cãi vã hơn và C. cũng nhiệt tình với vợ hơn, nhưng anh vẫn sa vào vũng lầy trước đây.
Trước đây C. thích tìm đến một số bạn bè không đáng tin cậy để chơi bài và uống rượu. Sau khi tái hôn, anh vẫn không thay đổi thói quen, luôn say khướt khi về nhà. Dù T. có nói bao nhiêu lần, C. cũng chỉ hứa mà không bao giờ làm.
Nếu một người đàn ông thực sự muốn tái hôn với bạn, anh ấy phải tôn trọng và quan tâm đến bạn hơn, đồng thời sẽ có những hành động thiết thực để sưởi ấm bạn chứ không chỉ bằng lời nói. Anh ấy cũng sẽ không dùng con cái làm cái cớ để... ép bạn ở bên anh ấy.
Phụ nữ nên nhớ rằng, nếu đàn ông không sẵn lòng thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình bằng hành động thì chứng tỏ anh ấy không thực muốn tái hôn, anh ấy chỉ thiếu một “bảo mẫu” mà thôi.
Do đó, chỉ những người thực hiện lời hứa bằng hành động thiết thực mới có thể khiến bạn cảm thấy tin cậy.
Phải luôn chú ý đến bạn
Nếu một người đàn ông thực sự muốn tái hôn với bạn, trước tiên anh ấy nên sống độc thân, sau đó tìm cách liên hệ lại với bạn. Sau khi gặp bạn, anh ấy cần chú ý đến những thay đổi của bạn và đầu tư nhiều thời gian cũng như tình cảm hơn cho bạn.
Rõ ràng, sự đầu tư của C. dành cho T. là chưa đủ. Thực chất, C. chỉ nhớ những ngày có người nấu ăn cho mình và muốn có người chăm sóc cuộc sống của mình.
Sau khi ly hôn, C. đưa mẹ về sống cùng, nhưng mẹ anh hay cằn nhằn khiến anh mất kiên nhẫn và bắt đầu cố gắng quay lại với vợ cũ.
Trường hợp này, tốt nhất C. và T. nên gác lại quá khứ và bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này sẽ có lợi cho cả hai người. Dù lựa chọn tái hôn với ai, khi nào thì chúng ta cũng chỉ nên giữ vững một tiêu chí, đó là sự ấm áp và hạnh phúc.