Điện Biên: Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Điện Biên vừa tổ chức tuyên dương 34 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và “Học sinh 3 rèn luyện”. Đây là những gương mặt tiêu biểu trong rèn luyện và học tập năm học 2020-2021.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho 10 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”
Ban tổ chức trao chứng nhận cho 10 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”

Lễ tuyên dương diễn ra trong khuôn khổ của Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội khối trường học năm học 2020 - 2021 và triển khai chương trình công tác năm học 2021-2022. Hội nghị do Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức.

Năm học 2020-2021 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, song công tác đoàn, đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học ở Điện Biên vẫn duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, liên đội các trường đã triển khai thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều phong trào, hoạt động hiệu quả như “mỗi tuần 1 câu chuyện, 1 tấm, 1 cuốn sách hay”, các cuộc thi vẽ tranh về phòng chống Covid-19, xây dựng các buổi tuyên truyền về tác hại ma túy, rượu bia, tệ nạn xã hội,…

100% liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, đã có hơn 5.500 thiếu nhi được hỗ trợ kịp thời. Các liên đội cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 300 gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. 10/10 đơn vị cấp huyện có công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã có 180 hoạt động “thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học được triển khai sâu rộng. Trọng tâm là các phong trào, chương trình: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”… Trong năm học, toàn tỉnh đã thành lập được 34 đội hình tiếp sức mùa thi với hơn 1.000 tình nguyện viên và hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên được quan tâm. Các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên được cơ sở tổ chức thường xuyên, đạt hiệu quả tốt.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021. Ban tổ chức cũng trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 24 cá nhân. 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.

Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên cũng khen thưởng 15 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2020-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.