Điện Biên thu hơn 120 tỷ đồng từ du lịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5

GD&TĐ - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 65.000 lượt khách, với doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 120 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 65.000 lượt khách, với doanh thu từ hoạt động dù lịch ước đạt trên 120 tỷ đồng. Ảnh Mai Giáp.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh Điện Biên đón hơn 65.000 lượt khách, với doanh thu từ hoạt động dù lịch ước đạt trên 120 tỷ đồng. Ảnh Mai Giáp.

Thống kê từ ngành du lịch Điện Biên cho thấy, số lượng du khách đến địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 ước đạt khoảng 65.355 lượt (tăng 3,32 lần so với cùng kỳ năm 2021). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 120 tỷ đồng (tăng 3,53 lần).

Trong đó, 2 ngày (30/4 - 1/5) ghi nhận lượng khách tăng mạnh nhất. Chỉ tính riêng ngày 1/5, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đón trên 15.000 lượt khách.

Ngoài ra, công suất sử dụng buồng, phòng tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90% trong 2 ngày 30/4 - 1/5 và đạt 25% trong 2 ngày 2 - 3/5.

Trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh về việc xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Do lượng người tham gia giao thông đông đột biến, lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt tại các điểm di tích trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ để điều tiết, phân luồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ