Lào Cai: Du lịch dần trở lại "bình thường mới"

GD&TĐ - Sau thời gian dài dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động du lịch ở Lào Cai ảnh hưởng nghiêm trọng. Địa phương này đã nỗ lực đưa ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ hè.

Du lịch cộng đồng ở huyện Bảo Yên.
Du lịch cộng đồng ở huyện Bảo Yên.

Hoạt động du lịch ở đây cũng đang dần khởi sắc.

Du lịch Sa Pa... chưa bao giờ “đóng cửa”

Sau đại dịch Covid-19 và đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều chuỗi sự kiện. Mục tiêu chính phục vụ du khách trải nghiệm những sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.

Trong 3 ngày 2 - 4/4, thị xã Sa Pa đã tổ chức thành công Chương trình “Lễ hội đền Mẫu thượng Sa Pa”. Đây là sự sáng tạo, lồng ghép giữa du lịch và tín ngưỡng tâm linh, tận dụng những tiềm năng du lịch sẵn có, quy tụ những di sản tín ngưỡng tâm linh trên địa bàn, phục vụ nhu cầu và thị hiếu của du khách.

Ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch thị xã Sa Pa chia sẻ: “Với Sa Pa, du lịch chưa bao giờ đóng cửa. Thời gian buộc tạm dừng vì dịch cũng là lúc chúng tôi có cơ hội để nâng cấp chính mình lên về mọi mặt. Với những thứ hiện có, chúng tôi đang cố gắng biến di sản thành tài sản.

Những địa điểm tín ngưỡng tâm linh trên địa bàn chỉ đang hoạt động độc lập. Chương trình “Lễ hội đền Mẫu thượng” đánh dấu cho sự quy tụ những địa điểm đó tạo thành một quần thể du lịch tâm linh, tạo ra sản phẩm du lịch mới và góc nhìn mới về Sa Pa trong lòng du khách”.

“Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho đến hết tháng 7/2022. Sự kiện trên chính thức khai mạc lúc 9 giờ ngày 23/4 vừa qua tại Sân khấu Vườn Hồng - Sun World Fansipan Legend với chủ đề “Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây” và Canaval “Sa Pa - Xứ sở Hoa Hồng”.

Theo chính quyền thị xã Sa Pa, đợt nghỉ lễ tới đây, nhiều sản phẩm du lịch ở Sa Pa sẽ diễn ra trong suốt 3 ngày, từ 30/4 – 2/5 như: Sa Pa – Thổ cẩm và hoa; Hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản Lào Cai; Trải nghiệm tái hiện “Chợ tình Sa Pa”; Canaval đường phố dựa trên nền chất liệu văn hóa của 6 dân tộc anh em trên địa bàn thị xã Sa Pa...

Ông Phạm Tất Thành – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: “Trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè ở Sa Pa này, chúng tôi đã dành tâm huyết để xây dựng không gian trải nghiệm tái diễn “Chợ tình Sa Pa”, một chợ tình đúng nghĩa cả về mặt nội dung lẫn bối cảnh. Qua đó, giúp khán giả cảm nhận được toàn bộ câu chuyện trong đêm chợ tình”.

Tái diễn “Chợ tình Sa Pa”.
Tái diễn “Chợ tình Sa Pa”.

Những tín hiệu vui...

Theo Ban Quản lý di tích Sa Pa, chương trình “Lễ hội đền Mẫu thượng Sa Pa” đã thu hút hơn 3.000 lượt khách đến chiêm bái các ngôi đền trên địa bàn.

Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Chỉ trong 2 ngày cuối tuần 23 – 24/4 vừa qua, Chương trình Khai mạc lễ hội mùa hè Sa Pa, đã thu hút hơn 3 vạn lượt khách tham quan trên địa bàn Sa Pa, doanh thu từ khách du lịch trong hai ngày ước đạt trên 91 tỷ đồng.

Từ những nỗ lực của địa phương, trong thời gian tới đây, rất nhiều hoạt động du lịch đang được Lào Cai tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.

Đơn cử như chủ đề “Cao nguyên trắng Bắc Hà” với những hoạt động văn hóa hấp dẫn thông qua chương trình chợ đêm văn hóa. Hoạt động này dự kiến sẽ diễn ra vào tối thứ 7 ngày 30/4 tại huyện Bắc Hà.

Cùng với đó là hội thi – giới thiệu các nhạc cụ dân tộc truyền thống tại chợ văn hóa Bắc Hà trong buổi sáng Chủ nhật ngày 1/5. Ngoài ra, du khách sẽ được thưởng thức, mua sắm những sản vật của người dân Bắc Hà, tham quan nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng.

Ông Hoàng Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà chia sẻ: “Song hành với sự phát triển của ngành du lịch, chúng tôi luôn nỗ lực để gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của 14 dân tộc anh em trên mảnh đất này. Đồng thời, nâng cấp những địa danh đang được khai thác nhỏ lẻ trở thành một sản phẩm du lịch đặc sản. Chúng tôi mong muốn, Bắc Hà luôn là một bức tranh thổ cẩm tươi sáng, đặc sắc và đầy ấn tượng”.

Cũng trong thời gian trên, du lịch Bát Xát cũng hứa hẹn sẽ đưa du khách đến với những trải nghiệm tại Giải đua xe đạp “Đi giữa mùa hoa Đỗ quyên”. Bên cạnh việc chinh phục cung đường đua, các vận động viên, cổ động viên và du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của rừng hoa Đỗ quyên rực rỡ sắc màu và những bản làng người Hà Nhì cổ ở Y Tý. Sự kiện kéo dài từ đợt nghỉ lễ 30/4 cho đến hết tháng 7 năm nay.

Ông Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cho biết: “Thế mạnh du lịch Lào Cai không chỉ có Sa Pa, mà còn nhiều sản phẩm du lịch nằm ở các địa phương khác. Nơi đây được ưu đãi nhiều tài nguyên du lịch hấp dẫn, như: Thiên nhiên hùng vĩ; Khí hậu quanh năm mát mẻ; Các dân tộc Lào cai có bản sắc vô cùng phong phú nhưng rất đặc sắc.

Lào Cai cũng có nhiều di tích lịch sử tâm linh tồn tại đến hàng trăm năm, được du khách trên cả nước quan tâm. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn song hành cùng với nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn để phát huy những thế mạnh hiện có”.

Tuần văn hóa – Du lịch huyện Bảo Yên cũng là chuỗi hoạt động độc đáo đang diễn ra. Sự kiện này tổ chức từ 22/4 – 2/5. Đến với nơi đây, du khách được khám phá các nét văn hóa độc đáo của người Tày cùng các trò chơi dân gian. Mọi người được giao lưu chầu văn với đồng bào các dân tộc, du thuyền trên sông Chảy. Du khách cũng có thể tham quan chợ đêm Phố Ràng....

Đây là dịp để Bảo Yên giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch và giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa bàn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.