Dấu ấn Chiến dịch Điện Biên Phủ qua kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hoá

GD&TĐ - Nhiều hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá ghi dấu sự đóng góp của quân và dân Thanh Hóa cho chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Dấu ấn Chiến dịch Điện Biên Phủ qua kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng Thanh Hoá
Trong không gian trưng bày, ấn tượng nhất là chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc, với kỷ lục vận chuyển 345,5 kg/chuyến đã lập nên huyền thoại.
Trong không gian trưng bày, ấn tượng nhất là chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc, với kỷ lục vận chuyển 345,5 kg/chuyến đã lập nên huyền thoại.
Để chở được nhiều hàng hóa dân công, bộ đội thường phải buộc thêm vào ghi-đông một đoạn tre nhỏ, dài khoảng 1m, gọi là “tay ngai” để điều khiển xe.
Để chở được nhiều hàng hóa dân công, bộ đội thường phải buộc thêm vào ghi-đông một đoạn tre nhỏ, dài khoảng 1m, gọi là “tay ngai” để điều khiển xe.
Xe cút kít của ông Trịnh Đình Bầm (xã Định Liên, huyện Yên Định) chế tạo có thể chở 280kg/chuyến.
Xe cút kít của ông Trịnh Đình Bầm (xã Định Liên, huyện Yên Định) chế tạo có thể chở 280kg/chuyến.
Ngoài chiếc xe đạp thồ, xe cutkit, tại Bảo tàng còn lưu giữ, trưng bày nhiều hình ảnh, kỷ vật của quân và dân Thanh Hóa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như bồ nan của bà Hà Thị Dón, huyện Quan Hoá.

Ngoài chiếc xe đạp thồ, xe cutkit, tại Bảo tàng còn lưu giữ, trưng bày nhiều hình ảnh, kỷ vật của quân và dân Thanh Hóa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ như bồ nan của bà Hà Thị Dón, huyện Quan Hoá.

Bộ sưu tập quân trang, quân dụng của chiến sĩ Thanh Hóa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến dịch, giai đoạn 1950-1954.

Bộ sưu tập quân trang, quân dụng của chiến sĩ Thanh Hóa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến dịch, giai đoạn 1950-1954.

Những vật dụng như bát, hộp, lược, dao, đàn của các chiến sĩ Thanh Hóa sử dụng trong thời gian tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Những vật dụng như bát, hộp, lược, dao, đàn của các chiến sĩ Thanh Hóa sử dụng trong thời gian tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định chủ trương, kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954) và mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định chủ trương, kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954) và mở Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong những ngày này, rất nhiều người dân, học sinh đến tham quan khu trưng bày hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong những ngày này, rất nhiều người dân, học sinh đến tham quan khu trưng bày hiện vật về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.