Burevestnik và Poseidon Nga sẽ buộc Mỹ phải khuất phục?

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Israel Yakov Kedmi nhận xét rằng, tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon mang lại cho Nga lợi thế uy hiếp đối với Hoa Kỳ.

Burevestnik và Poseidon Nga sẽ buộc Mỹ phải khuất phục?

Nhà khoa học chính trị Israel Yakov Kedmi khi đánh giá các báo cáo về các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và ngư lôi hạt nhân chiến lược Poseidon đã nói rằng, Burevestnik và Poseidon mang lại cho Nga lợi thế rất lớn trước Mỹ.

Theo ông, chiến lược chiến tranh hạt nhân của Nga dựa trên học thuyết phản công, ngay khi có tín hiệu đối phương phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ phóng vũ khí của mình đáp trả và vũ khí của Nga sẽ vươn tới Hoa Kỳ thậm chí còn sớm hơn.

Tên lửa hạt nhân Nga tiếp cận mục tiêu nhanh hơn cả tốc độ máy bay Mỹ xâm nhập không phận Nga, đồng thời, Nga còn có vũ khí hạt nhân trả đũa là ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Nó có thể được sử dụng để kích nổ một vụ nổ nhiệt hạch gần hoặc trên bờ biển, nhiều giờ sau các cuộc tấn công ban đầu, có nghĩa là kể cả Nga đã bị hủy diệt thì đối thủ cũng không thể sống sót.

Điều tương tự với Burevestnik, nếu được phóng, nó sẽ tiếp cận mục tiêu trong vòng 10 giờ, trong khi các cuộc giao tranh hạt nhân ban đầu sẽ diễn ra trong vòng chỉ từ nửa giờ đến một giờ và đó là một cuộc tấn công trả đũa không thể ngăn chặn.

Kedmi nói thêm rằng, tên lửa hành trình Burevestnik, nhờ hệ thống động cơ hạt nhân, có thể duy trì hoạt động trên không trong thời gian rất dài, gần như vô thời hạn, trong khi bất kỳ tên lửa nào khác, dù sử dụng nhiên liệu lỏng hay rắn, đều có thời gian bay giới hạn.

Ví dụ, tầm bắn của tên lửa Sarmat đạt hơn 16.000 km và nó không thể chạm tới phạm vi 20.000 km, trong khi Burevestnik và Poseidon lại có khả năng này.

Đồng thời, quỹ đạo của tên lửa Burevestnik rất độc đáo, nó có thể bay theo bất kỳ quỹ đạo nào ở độ cao thấp vài chục mét so với mặt đất hay mực nước biển, bám sát địa hình, thay đổi mọi góc hướng trên bất kỳ tuyến đường nào.

Trên đường đến mục tiêu, Burevestnik có thể dễ dàng bỏ qua tất cả các căn cứ chiến lược và phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ, dù là trên bộ hay trên biển (trên các tuần dương hạm và khu trục hạm), tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ từ những hướng bất ngờ khác nhau và không ai có thể ngăn chặn nó.

Kedmi cho rằng, Nga có rất nhiều lựa chọn tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ, Burevestnik có thể bay qua châu Phi và thậm chí xâm nhập qua Mexico, dễ dàng tìm thấy mục tiêu trên đường bay qua Mexico, bắt đầu từ New York, Washington, Boston và Chicago.

Thậm chí nó có thể bay qua Canada và tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa chính của Hoa Kỳ ở Alaska.

Theo chuyên gia Yakov Kedmi, một khi tên lửa mang vũ khí hạt nhân đã được phóng đi, chỉ có bên phóng mới có thể thực sự ngăn chặn nó.

Việc đánh chặn là một vấn đề nan giải đặt đối thủ vào một tình thế rất khó khăn, ngay cả khi họ kịp đánh chặn nó thì một vụ nổ hạt nhân gần lãnh thổ cũng sẽ tạo ra tác động hủy diệt.

Do đó, các vũ khí này sẽ là lợi thế mang tính uy hiếp đối với Hoa Kỳ. Nga có thể phóng những tên lửa này và thông báo với Mỹ rằng: “Vài chục tên lửa của chúng tôi sẽ đến mục tiêu trong vòng ba giờ. Do đó, các ông chỉ có hai giờ để chấp nhận các điều khoản của chúng tôi”.

Nếu Mỹ chấp thuận điều kiện của Nga, tên lửa có thể nhận lệnh quay ngược lại và từ bỏ mục tiêu. Nó sẽ rơi xuống một địa điểm khác, nhưng ngòi nổ nhiệt hạch sẽ không được kích hoạt.

Nói cách khác, Burevestnik và Poseidon đưa thế trận đối đầu hạt nhân chiến lược lên một tầm cao mới và mang lại cho Nga một lợi thế rất lớn, có thể khiến Washington phải cúi đầu trước Moscow.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ