FAM hiện đang kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm của FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi sử dụng giấy tờ giả.
Nếu thất bại, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hòng đảo ngược ‘phán quyết sơ thẩm’ của FIFA.
Tuy nhiên, theo nhận định của tạp chí Wall Pass, con đường pháp lý khó giúp Malaysia thoát án nặng. Thay vào đó, ngoại giao được cho là “chìa khóa” cứu FAM, giống cách Indonesia từng thoát khỏi án phạt sau thảm kịch sân Kanjuruhan năm 2022.
“FIFA không chỉ là cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, mà còn là một thể chế chính trị phức tạp, nơi những quyết định thường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị, thuyết phục và thậm chí là ‘tiêu chuẩn kép’. Vì thế, những lập luận mạnh mẽ về mặt pháp lý chưa chắc đã hiệu quả bằng một chiến lược ngoại giao khéo léo’, tạp chí Wall Pass lập luận.
Bài học Indonesia được Wall Pass dẫn lại là minh chứng rõ ràng. Sau thảm kịch sân Kanjuruhan khiến hơn 135 người thiệt mạng, dư luận quốc tế tin rằng FIFA sẽ đưa ra án phạt nghiêm khắc.
Thế nhưng, chỉ trong một tuần, Tổng thống Joko Widodo khi đó đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, rồi cử đặc phái viên Erick Thohir sang Doha để chuyển thư cá nhân từ tổng thống.
Những động thái này giúp Indonesia tránh được án phạt, dù dư luận toàn cầu khi đó không đồng tình.
“Malaysia có thể học hỏi ‘công thức’ ngoại giao này, đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Anwar Ibrahim đang có vị thế đáng kể tại khu vực”, tạp chí Wall Pass tiếp tục: “Cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hoặc bất kỳ kênh tiếp xúc nào giữa ông Anwar và Chủ tịch FIFA đều có thể tạo ảnh hưởng tích cực cho FAM”.
Hiện tại các bằng chứng về việc sử dụng giấy tờ giả của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã lan tràn trên mạng xã hội. FIFA được cho là đã xác minh thành công giấy khai sinh của nhiều người thân các cầu thủ nhập tịch, trong đó có hai trường hợp bị công khai trực tuyến.
“Cho nên, ngay cả đi theo ‘con đường ngoại giao’ thì khả năng kháng cáo thành công của FAM là rất nhỏ”, tạp chí Wall Pass nhấn mạnh.