Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Đây là sự kiện văn hóa được chờ đón và thu hút sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài thành phố, đặc biệt là đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.
Thông qua Lễ hội, thành phố mong muốn tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.
Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, lễ hội lần này là một bước tiến mới, ngoài việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer, còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch của thành phố.
Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 3 - 5/11, tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Giải đua ghe Ngo, Lễ cúng Trăng, Trình diễn Thả đèn nước (Lôi protip) và ghe Cà Hâu, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025.
Đến với lễ hội, nhân dân và du khách được hòa mình trong không khí sôi nổi của Giải đua ghe Ngo, thưởng thức món cốm dẹp được làm từ những bông lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng, để qua đó cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt của Lễ hội đua ghe Ngo.
Lễ hội đua ghe Ngo đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2022 “Lễ hội có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay”.
Trong khuôn khổ lễ hội, tối cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị tổ chức khai mạc Trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn Nước mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo, mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ con người làm ăn sinh sống bình yên.
Những chiếc ghe tham gia hoạt động trình diễn với đa dạng màu sắc và kiểu dáng, tạo nên một không gian lung linh, rực rỡ. Sự kiện này là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Cần Thơ với nhiều di sản văn hóa, lễ hội truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa đến với du khách và nhân dân.