Đánh nhau vì điếu thuốc lá, 2 nam thanh niên lãnh án tù

Đánh nhau vì điếu thuốc lá, 2 nam thanh niên lãnh án tù

Ngày 6/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Duy Khanh (18 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 1/6/2019, Khanh cùng Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Nhật (23 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) được chủ giao xe tải đi tháo rạp đám tang ở đường Ngô Chân Lưu.

Khi lên ô tô, Khanh bị rơi dép, nhờ Nhật nhặt nhưng Nhật không nhặt giúp. Trên đường đi, Khanh có xin Nhật điếu thuốc là để hút nhưng bạn cũng không cho.

Bực tức, đến nơi làm việc, Khanh đem sự việc phàn nàn với Việt thì giữa Nhật và Khanh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khanh bị Nhật đấm liên tiếp vào mặt nhưng không thể chống đỡ vì đang bị thương ở tay do tai nạn giao thông.

Sau đó Khanh điện cho Nguyễn Tấn Tài, nhận điện thoại của Khanh, Tài liền đến nơi, dùng dây nịt đánh Nhật nhưng bị đè xuống đất.

Thấy Tài thất thế, Khanh liền cầm gậy sắt lao đến đánh nhiều cái vào đầu, người Nhật khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Khanh và Tài bỏ đi, Nhật được đưa đi cấp cứu và xác định bị lún sọ, phải phẫu thuật lấy mảnh xương vỡ, gãy tay, thương tích 47%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Duy Khanh 6 năm tù, Nguyễn Tấn Tài 3 năm tù cùng tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.