Tháng 6/2026, Chính phủ Đan Mạch đã trình dự luật nhằm ngăn chặn việc nam giới trong độ tuổi quân ngũ đến từ Ukraine, những người không có giấy miễn nghĩa vụ quân sự chính thức, được nhận tị nạn.
Trong một thông báo hôm 22/8, Bộ trưởng Nhập cư Đan Mạch Morten Bodskov cho biết, nước này muốn siết chặt hơn nữa các quy định đối với những người đã trốn thoát khỏi cuộc giao tranh, bất chấp việc gia hạn Đạo luật đặc biệt về Ukraine cho phép họ ở lại nước này đến tháng 3/2028.
Theo dữ liệu từ Bộ Nhập cư, Đan Mạch đã tiếp nhận 47.600 người Ukraine tị nạn, kể từ khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.
"Số lượng lớn người tị nạn đang gây "áp lực nặng nề" cho một số thành phố và thị trấn của Đan Mạch, khi họ phải vật lộn để tìm nhà ở và hòa nhập họ vào xã hội.
Để giảm bớt gánh nặng cho các đô thị, chính phủ sẽ điều chỉnh các quy định, sao cho chỉ những người Ukraine cần được bảo vệ nhất mới được cấp giấy phép cư trú theo các quy định nới lỏng.
Điều này có nghĩa là người dân từ 14 khu vực "ít bị chiến tranh tàn phá" ở miền Tây và Trung Ukraine, bao gồm Lviv, Transcarpathia, Ivano-Frankovsk, Zhytomir và các khu vực khác, sẽ không thể xin giấy phép cư trú", ông Bodskov giải thích.
Bộ trưởng nhấn mạnh, Na Uy và Thụy Sĩ trước đây đã áp dụng các hạn chế tương tự, dẫn đến số lượng đơn đăng ký giảm.
Đầu tháng 8/2026, EU tuyên bố chấm dứt các biện pháp bảo vệ tạm thời dành cho nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngũ.
Bắt đầu từ tuần này, EU yêu cầu tất cả người tị nạn từ Bỉ phải cung cấp bằng chứng chứng minh họ không trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Theo số liệu của Eurostat, hiện có hơn 4,35 triệu người tị nạn Ukraine đang được đăng ký trên khắp EU.
Nhiều quốc gia như Ba Lan, Đức và Hungary đã cắt giảm trợ cấp cho họ trong những tháng gần đây, do áp lực ngày càng tăng lên hệ thống phúc lợi, và sự bất mãn của công chúng về chi phí ngày càng cao khi tiếp nhận người di cư.
Các quan chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi nam giới trong độ tuổi quân sự trở về từ nước ngoài, do tình trạng thiếu quân trầm trọng và những thất bại liên tiếp trên chiến tuyến với Nga.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từng nói hồi tháng Tư, đó sẽ là “vấn đề công bằng”.
Để bổ sung quân số cho lực lượng vũ trang, Ukraine đã sử dụng cái gọi là "cơ sở hóa", trong đó các sĩ quan tuyển quân phục kích đàn ông trên đường phố, thường sử dụng vũ lực đối với những người chống cự.
Nga đã cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga "đến người Ukraine cuối cùng".