Đắk Lắk: Đề xuất cho thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8

GD&TĐ - Ngày 19/8, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương Bộ GD&ĐT được tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thí sinh tại Đắk Lắk dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.
Thí sinh tại Đắk Lắk dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1.
Cụ thể, từ ngày 17/8, TP Buôn Ma Thuột đã chấm dứt cách ly xã hội. Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Do đó, Sở đề xuất tỉnh xin chủ trương của Bộ GD&ĐT cho hơn 5.000 học sinh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột thi vào cuối tháng 8/2020.
Cũng theo ông Khoa, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Hiện tại Sở đang chờ ý kiến của Bộ về thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 2.
Trước đó, ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các trường cho học sinh tự ôn tập và học trực tuyến.
“Trong quá trình thi sẽ thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh. Cụ thể đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, vệ sinh điểm thi. Tất cả phải tuân thủ tuyệt đối để phòng chống dịch bệnh”, ông Khoa nói.
Vào ngày 9-10/8 vừa qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 tại Đắk Lắk đã được diễn ra an toàn, nghiêm túc. Riêng hơn 5.000 thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột được bố trí thi đợt 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.