Đại lý vé số ở Cà Mau không được gây áp lực với người bán vé số lẻ

GD&TĐ - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau yêu cầu đại lý vé số không được gây áp lực đối với người bán vé số lẻ trong việc trả lại vé số ế.

Một người bán vé số ngoài lề đường ở TP Cà Mau.
Một người bán vé số ngoài lề đường ở TP Cà Mau.

Ngày 13/8, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (XSKT) phản hồi phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại về thông tin phản ánh của người bán vé số lẻ được đăng tải trên báo.

Theo ông Lê Thanh Hải, thời gian qua Công ty đã triển khai Nghị quyết 68 của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về giải pháp ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống tại khu vực miền Nam đến tất cả các đại lý trực thuộc Công ty.

“Công ty truyền thông điệp đến đại lý, thể hiện cụ thể trong hợp đồng đại lý là Công ty không gây áp lực với đại lý trong việc trả lại vé, vì thế đại lý cũng không được gây áp lực đối với người bán vé số lẻ trong việc trả lại vé số không bán hết. Tất cả các Công ty xổ số hiện nay đều có điểm thu vé số ế từ đại lý”, ông Hải khẳng định.

ve so 4.jpg
Người bán vé số lẻ trong tình thế buộc phải thỏa thuận dân sự với đại lý.

Về việc người bán vé số lẻ phản ánh đến nay đại lý vẫn không cho trả vé số ế, nếu trả sẽ bị giảm vé, cắt vé bán.

Lãnh đạo Công ty XSKT Cà Mau lý giải, Công ty chỉ ký hợp đồng bán vé trực tiếp với đại lý cấp 1, trong khi trên thị trường có nhiều cấp đại lý trung gian.

Việc các đại lý thỏa thuận với người bán vé lẻ nhận số lượng vé số theo khả năng bán, nếu nhận nhiều bán không hết thì các kỳ tiếp theo sẽ giảm vé để chuyển cho người khác đang có nhu cầu bán nhưng không có vé. Đây là thỏa thuận dân sự, không vi phạm pháp luật, nên dù nhận thấy có gây khó khăn cho người bán vé số lẻ, Công ty cũng không thể can thiệp trực tiếp.

“Trường hợp đại lý cấp dưới hoặc người bán vé số lẻ có đơn thư phản ánh, kiến nghị đến Công ty về việc đại lý nào không cho trả vé ế, Công ty sẽ có căn cứ kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm” ông Hải nói.

Mặc dù thỏa thuận dân sự trên không vi phạm pháp luật, phù hợp với cơ chế thị trường, nhưng ông Lê Thanh Hải cũng lưu ý các đại lý nên thông cảm tạo điều kiện cho người bán vé số lẻ được trả vé mà không áp dụng cắt vé trong những trường hợp đặc biệt, hoặc xét thấy đã cố gắng bán nhưng không hết, đó là tình người.

“Công ty không đặt chỉ tiêu cho đại lý phải bán đạt 100% số vé, thì đại lý không nên đặt chỉ tiêu cho người bán vé số. Đại lý phải tạo cho người bán vé số lẻ sự thoải mái nhất khi bán, chứ không tạo áp lực để họ giúp đại lý tăng doanh số”, ông Hải chia sẻ.

ve so 2.jpg
Theo lý giải của ông Lê Thanh Hải, việc người dân được trả lại vé số ế là rất khó và ngành vé số còn nhiều vấn đề trắc ẩn.

Về việc người bán vé số lẻ phản ánh bị đại lý ép tăng vé bán đối với vé số Công ty XSKT Hậu Giang (ngày thứ 7), ông Hải cho biết, mỗi ngày trong tuần có 3 Công ty XSKT phát hành vé, riêng ngày thứ 7 có 4 công ty phát hành vé gồm: Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TPHCM.

Do lượng vé cung ứng ngày thứ 7 thừa so với nhu cầu thị trường nên đại lý gây áp lực cho người bán vé số lẻ.

“Việc tổ chức bán vé và thu hồi vé bán không hết của Công ty XSKT Hậu Giang tôi xin để Công ty này cung cấp thông tin sẽ chính xác hơn”, ông Hải nói.

Ông Lê Thanh Hải cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn thông qua công tác an sinh xã hội nhằm giúp họ giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

Cháy xưởng in rộng 300m2 tại Hà Nội

GD&TĐ - Khoảng 16h30 ngày 19/9, xưởng in có diện tích khoảng 300m2 ở tổ dân phố Dao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn.