Đà Nẵng: Phát động cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2022

GD&TĐ - Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các ý tưởng, mô hình, giải pháp mới. Đây là sân chơi ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của thành phố đến với sinh viên, đặc biệt là phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

Ban tổ chức phát động cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2022.
Ban tổ chức phát động cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2022.

Ngày 10/3, tại Trường Đại học Đông Á, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên”, phát động Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2022.

Anh Lê Công Hùng – Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố cho biết, Diễn đàn “Chuyển đổi số và kỹ năng số cho sinh viên”, phát động Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên.

Thông qua chương trình sẽ tạo điều kiện cho sinh viên có dịp học hỏi, giải đáp những thắc mắc trong chuyển đổi số, kỹ năng số. Tạo ra diễn đàn lành mạnh, bổ ích giúp sinh viên nghe, học hỏi để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, khơi dậy những ý tưởng mới, giúp sinh viên có kế hoạch triển khai ý tưởng đó trong tương lai gần. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số, kỹ năng số, xã hội số.

Bên cạnh đó, chương trình nhằm trang bị cho đoàn viên, sinh viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng với những chuyển đổi số đang diễn ra hiện nay, hỗ trợ cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Theo Ban tổ chức Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” năm 2022, đối tượng tham gia cuộc thi gồm sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trường nghề trên địa bàn Đà Nẵng. Sinh viên tham gia theo hình thức cá nhân hoặc tập thể và có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều đề tài.

Cuộc thi sẽ tổ chức làm 2 vòng gồm: vòng thi cấp cơ sở và vòng thi cấp thành phố. Ở vòng thi cấp thành phố sẽ có vòng loại và vòng chung kết.

Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thông báo về thể lệ cuộc thi.
Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thông báo về thể lệ cuộc thi. 

Ban tổ chức cũng cho biết, cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 16 triệu đồng. 1 giải nhất cho lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. 1 giải nhất cho lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn, mỗi giải nhất trị giá 12 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, các tác giả và nhóm tác giả có đề tài lọt vào vòng chung kết sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng năm 2022. Ngoài ra, các đề tài có tính ứng dụng cao sẽ được giới thiệu tham gia vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình khởi nghiệp của thành phố.

Kết quả cuộc thi được công bố tại Lễ tổng kết và bế mạc dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022.

Diễn giả Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Thông tin Toàn Cầu Xanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng chia sẻ tại diễn đàn.
Diễn giả Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Thông tin Toàn Cầu Xanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng chia sẻ tại diễn đàn. 

Trong khuôn khổ chương trình sáng 10/3, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức chương trình Diễn đàn “Chuyển đổi số, kỹ năng số cho sinh viên” với sự tham gia của diễn giả Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Thông tin Toàn Cầu Xanh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.