Đà Nẵng: Hành trình “Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai”

GD&TĐ - Ngày 9/3, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức Hành trình “Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai” tại Trường Đại học Duy Tân.

Học sinh tham gia trải nghiệm hành trình.
Học sinh tham gia trải nghiệm hành trình.

Theo đó, chương trình thu hút sự tham gia của hơn 350 học sinh THPT đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Hành Trình “Học sinh THPT với khoa học công nghệ và tương lai” được Thành đoàn tổ chức 7 đợt. Bắt đầu từ ngày 9/3 đến ngày 12/3 tại Trường Đại học Duy Tân.

Trong mỗi hành trình, các học sinh sẽ được giới thiệu và tham quan các không gian nghiên cứu thiết kế đồ họa và xưởng phim; không gian nghiên cứu điện, điện tử và công nghệ thông tin; các thiết bị, hình thành tư duy, điều kiện nghiên cứu về sản phẩm trong thời đại 4.0, không gian nghiên cứu Hóa tiên tiến (Hóa sinh công nghệ cao), không gian nghiên cứu, thực hành, mô phỏng y khoa...

Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, hành trình “Học sinh trung học phổ thông với khoa học công nghệ và tương lai” nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên. Thông qua hoạt động này thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Đoàn viên thanh niên tại TP Đà Nẵng. Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có môi trường nghiên cứu và áp dụng mô hình câu lạc bộ khoa học ứng dụng nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của học sinh.

Các em học sinh được trải nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến, tạo sự phấn khích trong đam mê học tập công nghệ tương lai.
Các em học sinh được trải nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến, tạo sự phấn khích trong đam mê học tập công nghệ tương lai.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Duy Tân cho rằng, thông qua hành trình lần này, các bạn học sinh có thể trải nghiệm được nhiều công nghệ tiên tiến, tạo nên niềm đam mê học tập công nghệ trong tương lai.

“Hy vọng các em học sinh sẽ có được tinh thần sáng tạo trong học tập, xây dựng được tinh thần khởi nghiệp của mình. Đặc biệt, hành trình này cũng giúp các em học sinh định hướng chọn lựa được môi trường học tập của mình trong thời gian sắp đến. Nhất là thời điểm sắp bước vào con đường Đại học”, anh Kiệt nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.