“Cuộc chiến” giữa các nghệ sỹ mới của năm 2014

Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus, Nguyễn Trần Trung Quân và Huyền Sambi là 4 cái tên được đề cử trong hạng mục Nghệ sỹ mới của năm. Đây được coi là 4 ứng viên ngang tài, cân sức, do đó sẽ rất khó đoán vị trí quán quân.

“Cuộc chiến” giữa các nghệ sỹ mới của năm 2014

Năm 2012, Hương Tràm trở thành “hiện tượng” ở cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Tài năng sớm nở của cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An đã chinh phục được đông đảo khán giả để bước lên bục vinh quang của cuộc thi này. 

Ngay sau cuộc thi, Hương Tràm được lọt vào đề cử hạng mục Nghệ sỹ mới của năm và đăng quang, đó cũng là năm đầu tiên Giải thưởng âm nhạc Cống hiến có thêm hạng mục này.

Một năm sau đó, Vũ Cát Tường lên ngôi ở hạng mục Nghệ sỹ mới của năm hoàn toàn thuyết phục. Cũng bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhưng là mùa thứ 2 sau Hương Tràm, và dù không đoạt giải Quán quân nhưng Vũ Cát Tường là một trong số ít thí sinh xuất sắc, nổi bật nhất bởi tài năng và sự đa dạng của mình. 
Hát hay, đàn giỏi và đặc biệt là khả năng sáng tác, Vũ Cát Tường ngay lập tức được giới chuyên môn chú ý và truyền thông cả nước dành cho sự ưu ái đặc biệt.

Sau giải thưởng, Hương Tràm có vẻ “lặng lẽ” hơn, dù hoạt động ca hát của cô cũng dày đặc các show diễn, làm đĩa, phát hành MV. Còn Vũ Cát Tường, giải thưởng Cống hiến thực sự là một cú hích quan trọng cho cô bước dài trên con đường sự nghiệp.
Một năm sau giải thưởng, Vũ Cát Tường đã có những hoạt động nổi bật khi tham gia rất nhiều chương trình lớn như Bài hát Việt, Bài hát yêu thích, tham gia dự án Young Hit Young Beat, phát hành CD đầu tay có tên Giải mã rất ấn tượng.
Đặc biệt ca khúc Yêu xa của cô “oanh tạc” các Bảng xếp hạng âm nhạc và được khán giả khắp nơi ái mộ, trở thành một trong những ca khúc phổ biến nhất và có đời sống mạnh mẽ nhất trong làng nhạc Việt năm 2014. 
Tiếp nối thành công ấy, năm nay, cô lại có tên trong 2 hạng mục đề cử là Nhạc sỹ của năm và Bài hát của năm (Yêu xa).

Ảnh minh họa

Huyền Sambi và Nguyễn Trần Trung Quân đều lọt vào đề cử Nghệ sỹ mới


Ở hạng mục Nghệ sỹ mới năm nay, cả 4 gương mặt đều ngang tài ngang sức khiến bảng này là một trong 2 bảng “tử thần” (cùng với Chuỗi chương trình của năm). 
Đó là một Vũ Thắng Lợi “nhạc Đỏ” mà hiện đại, văn minh; một Oplus đầy sức trẻ và có nhiều sáng tạo trong việc cover lại những ca khúc đình đám một thời; một Huyền Sambi cá tính với những ca khúc mang tầm nhìn xã hội rộng lớn hơn suy nghĩ của cô gái 20 tuổi; một Nguyễn Trần Trung Quân với cú lột xác ngoạn mục khi chọn cho mình con đường nhạc điện tử không phải dễ đi. Cả 4 nghệ sỹ này đều có một năm cống hiến không biết mệt mỏi cho âm nhạc, cũng như củng cố vị trí của mình trong showbiz.

Có thể nói, 2014 là một năm đột phá của Nguyễn Trần Trung Quân khi anh tung ra album Khởi hành (cũng lọt vào đề cử và là một ứng viên sáng giá của hạng mục Album của năm). 
Nếu như những năm trước, Nguyễn Trần Trung Quân còn loay hoay với pop và những thứ đã cũ, thậm chí “giẫm chân” lên nhiều ca sỹ cùng lứa, rất khó tạo được nét riêng thì năm 2014, Nguyễn Trần Trung Quân đã rẽ sang một hướng khác, theo đuổi dòng nhạc điện tử sới sự hỗ trợ đắc lực và mang đậm dấu ấn cá nhân của Khắc Hưng. 
Sự thành công của Quân không thể không kể đến anh bạn thân tài năng nay. Với con đường mới, dường như thênh thang và “dễ thở” hơn với Quân vì anh sẽ không có nhiều đối thủ cạnh tranh, chỉ việc vượt qua chính mình là anh đã có thể lên một tầng cao mới.

Vũ Thắng Lợi cũng có một năm tưng bừng dù không quá ồn ào. Chọn cho mình lối đi riêng, không giống nhiều ca sỹ nhạc đỏ khác, Lợi chọn cách hát thong dong, nhẹ nhàng thiên nhiều về semi pop. 
Tháng 3/2014, Vũ Thắng Lợi ra mắt CD đầu tay có tên Tình ca sau 3 năm đoạt giải Nhì dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai. Một minishow giới thiệu album với sự tham gia của Ban nhạc Anh Em được tổ chức trong Nhà hát là một điều mà vô cùng nhiều ca sỹ nhạc đỏ mơ ước. 
Một khán phòng 450 chỗ ngồi đã được phủ kín bởi những khán giả yêu giọng hát của anh và những đồng nghiệp thân thiết. Lọt vào Bài hát yêu thích cũng với những ca khúc mang hơi hướm bán cổ điển, ngay cả bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch cũng được Vũ Thắng Lợi thổi hồn tạo nên một diện mạo mới chính là một trong những yếu tố làm nên hình ảnh và phong cách nhạc đỏ “hiện đại, văn minh” của Vũ Thắng Lợi. 
Và anh chính là một trong những nhân tố trẻ tiêu biểu có nhiều sáng tạo với dòng nhạc mà mình theo đuổi được giới chuyên môn ghi nhận và truyền thông đánh giá cao.

Ảnh minh họa

Vũ Thắng Lợi với lối đi riêng cho nhạc đỏ đã được giới truyền thông ghi nhận


Nhóm Oplus và Huyền Sambi cũng có những đóng góp tích cực cho nhạc Việt năm 2014. Nổi danh và được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vị quán quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn, Oplus đã tạo nên “hiện tượng” dù không quá đình đám nhưng cũng khiến người ta nhắc nhớ nhiều khi hát lại những ca khúc “hit” đình đám của các ngôi sao quốc tế cũng như Việt Nam. 
Điểm mạnh nhất ở Oplus đó chính là sự phong phú trong giọng hát của các thành viên, sự đoàn kết và vô cùng ăn ý trong âm nhạc, đặc biệt là ở việc dựng bè, hát chồng và kích ứng tạo sự “phiêu linh” giữa các thành viên. 
Nhóm này đã thổi hồn và làm mới nhiều ca khúc cũ khiến nó có một đời sống mới khá ấn tượng, trở thành một trong số hiếm hoi nhóm nhạc trẻ có “chất”và có tài năng của showbiz hiện nay.

Huyền sambi với thân hình nhỏ nhắn và cách nói chuyện nhút nhát nhưng góc nhìn của cô về đời sống xã hội được chuyển tải thành âm nhạc thì mạnh mẽ và lớn lao hơn hình ảnh của cô rất nhiều. 
Là một trong những tác giả trẻ nhất và cũng rất sung sức ở sân chơi Bài hát Việt, quả thật Huyền Sambi đã có những sản phẩm âm nhạc ấn tượng và tương đối thành công, tạo được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nhạc cũng như giới chuyên môn. 
Với tài năng và sự cổ động nhiệt tình từ những thế hệ đi trước cũng như sự giúp đỡ của những người bạn, Huyền Sambi ngày càng trưởng thành và tạo được nét riêng trong âm nhạc của mình.

Với bốn đề cử ngang tài cân sức, Nghệ sỹ mới của năm sẽ là hạng mục gây được nhiều bất ngờ bởi vô cùng khó đoán nghệ sỹ nào sẽ đoạt giải. 
Và với sự cạnh tranh quyết liệt như thế, bản thân họ đã là người chiến thắng, bởi chính tài năng và phong cách mà họ đã tạo dựng cũng như cống hiến cho âm nhạc đại chúng suốt năm 2014 vừa qua.
Theo vnmedia.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ