Quân đội Yemen phát động chiến dịch quân sự, quyết giành lại lãnh thổ bị mất

GD&TĐ - Ngày 4/10, quân đội chính phủ Yemen tuyên bố một chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhằm giành lại lãnh thổ bị Houthi chiếm giữ hồi tháng trước.

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi.
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi.

“Chính phủ đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự lớn, để giành lại lãnh thổ bị lực lượng Houthi chiếm giữ hồi tháng trước, và mở rộng quyền lực nhà nước trên toàn quốc", ông Rashad al-Alimi, người đứng đầu Hội đồng Tổng thống Yemen, nói.

Người phát ngôn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, Thiếu tướng Turki al-Maliki, cho biết, liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen.

Saudi Arabia lần đầu tiên can thiệp vào cuộc nội chiến năm 2015, sau khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa của Yemen vào năm trước đó.

Cùng ngày, các phương tiện truyền thông thân Houthi đưa tin, nhóm này đã chiếm được thị trấn Turbah và các huyện Shamayatayn và Samea, cũng như tuyến đường Taiz-Aden.

Tháng trước, lực lượng Houthi đã phát động một cuộc tấn công lớn dọc theo bờ biển Biển Đỏ của Yemen, chiếm được thành phố cảng chiến lược Mokha từ lực lượng chính phủ.

Sau đó, họ tiếp quản Perim, hay còn gọi là Mayyun, một hòn đảo nằm giữa eo biển Bab el-Mandeb.

Những bước tiến này giúp nhóm Houthi kiểm soát các vị trí chiến lược xung quanh tuyến đường thủy hẹp nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới.

Sau đó, lực lượng Houthi mở rộng phạm vi kiểm soát sang các đảo khác trên Biển Đỏ.

Giao tranh quy mô lớn trước đó đã lắng xuống, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4/2022.

Xung đột bùng phát trở lại vào tháng 7/2026, sau khi lực lượng chính phủ Yemen tấn công sân bay Sanaa, để ngăn máy bay Iran chở phái đoàn Houthi trở về từ tang lễ cố lãnh đạo tối cao Iran hạ cánh.

Lực lượng Houthi đổ lỗi cho Saudi Arabia về vụ tấn công, và trả đũa bằng các hoạt động quân sự vào vương quốc này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa AI.

Đừng để họp biến thành… hành

GD&TĐ - Đọc cuốn Elon Musk của Walter Isaacson, tôi bắt gặp một câu khiến tôi phải dừng lại, đọc đi đọc lại: “Không có lý do gì để tổ chức các cuộc họp thường xuyên trừ khi chúng thực sự cần thiết”.