Saudi Aramco được biết đến là Tập đoàn Năng lượng và Hóa chất tích hợp hàng đầu thế giới của Saudi Arabia.
Ngày 5/10, tại Diễn đàn Tình báo Năng lượng ở London (Anh), Tổng Giám đốc điều hành Saudi Aramco nói: "Cho đến khi eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn và niềm tin được khôi phục, thực tế phũ phàng là áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ ngày càng gia tăng.
Trong khi nguồn cung dầu thô đang khan hiếm, giá nhiên liệu tinh chế thậm chí còn tăng mạnh hơn".
Theo ông Nasser, tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu tiếp tục tăng, có nghĩa là các quốc gia sẽ cần thêm nguồn cung trong ít nhất 2 năm tới để bổ sung lượng dự trữ của mình.
Điều này có thể dẫn đến nhu cầu tăng thêm ít nhất 2 triệu thùng mỗi ngày.
Giám đốc điều hành Saudi Aramco cũng lưu ý, khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, lượng dự trữ dầu toàn cầu ở mức khoảng 10 tỷ thùng.
Kể từ đó, con số này đã giảm mạnh xuống còn chưa đến 6 tỷ thùng, và chỉ khoảng 10% trong số đó là có thể sử dụng được, do những hạn chế về kỹ thuật.
Trước đó, Saudi Aramco bất ngờ giảm giá bán chính thức (OSP) tháng 11 cho thị trường châu Á xuống mức thấp nhất trong 6 năm, nhằm hỗ trợ khách hàng trước áp lực cước vận tải.
Theo dữ liệu của công ty, giá dầu thô Arab Light chủ lực dành cho người mua châu Á được ấn định ở mức thấp hơn 5 USD/thùng so với giá chuẩn Oman/Dubai.
Mức chiết khấu điều chỉnh này đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2020.
Ngày 2/10, Nhóm Bảy nước (G7), phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 4 tháng.
G7 đặc biệt chỉ rõ, trong 20 ngày đầu tiên, các nước thành viên và đối tác dự định ưu tiên việc sử dụng một lượng lớn nhiên liệu diesel.