Pháo tự hành AI bắn hạ UAV phản lực Geran-5

GD&TĐ - Pháo tự hành hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) của Ukraine đã bắn hạ máy bay không người lái phản lực (UAV) Geran-5 của Nga, theo Kyiv Post.

Khoảnh khắc UAV Nga tấn công cây cầu chiến lược tại Bắc Kiev.
Khoảnh khắc UAV Nga tấn công cây cầu chiến lược tại Bắc Kiev.

Hôm 5/10, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, các tháp pháo phòng không tự động đã bắn hạ máy bay không người lái phản lực của Nga.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Ukraine, người phát ngôn Không quân Yurii Ihnat cho hay, các hệ thống này đã đánh chặn thành công các máy bay không người lái phản lực, bao gồm cả Geran-5.

Ông Ihnat cho biết, trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính đã giúp các tháp pháo nhắm chính xác mục tiêu và bắn hạ thành công chúng.

"Bản thân tôi cũng từng rất hoài nghi về hiệu quả của hệ thống pháo tự hành này. Tôi tự hỏi làm sao điều này lại có thể xảy ra", phát ngôn viên Ihnat nói.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang lắp đặt thêm các hệ thống pháo tự động xung quanh thủ đô để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Các vụ đánh chặn được báo cáo cho thấy các tháp pháo có thể tiêu diệt các mối đe dọa từ máy bay phản lực, mặc dù Ihnat cảnh báo tầm bắn của chúng vẫn còn hạn chế.

Ông cho biết các tháp pháo robot đang được triển khai tại nhiều địa điểm, bao gồm cả cầu. Vũ khí chính của chúng hiện nay là khẩu pháo tự động với tầm bắn đủ để tạo nên chiếc ô an toàn cho mục tiêu được bảo vệ.

Cũng theo phát ngôn viên Ihnat, những cuộc giao tranh thành công là nhờ công nghệ, đã loại bỏ lỗi của con người và cải thiện khả năng tính toán mục tiêu.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của thị giác máy tính trong quá trình đánh chặn, đồng thời cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các hệ thống này có thể tấn công cả máy bay phản lực.

Hôm 4/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hơn chục tháp pháo đã được lắp đặt ở Kiev, và dự kiến ​​sẽ có thêm tám tháp pháo nữa được lắp đặt ở vùng ngoại ô của thủ đô.

Phát biểu cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky cho biết Ukraine đã bắt đầu triển khai các module chiến đấu tự động để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái phản lực.

Các hệ thống được mô tả trong báo cáo được thiết kế cho súng máy cỡ nòng 50mm. Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Nga vào cơ sở hạ tầng giao thông Ukraine diễn ra liên tiếp.

Lực lượng Nga đã tấn công cây cầu Bắc Kiev vào sáng 4/10, ngay sau đó đoạn video về cuộc tấn công này đã được truyền thông Ukraine công bố.

Clip UAV Nga tấn công cây cầu ở Bắc Kiev, sáng 4/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) trong ngày khai giảng năm học mới.

Tạo thêm cơ hội nâng cao trình độ

GD&TĐ - TPHCM dự kiến hỗ trợ đào tạo sau đại học, tạo cơ hội để nhà giáo nâng cao trình độ, song cần đồng hành về thời gian và gắn với nhu cầu thực tế.