Công trình “Tri thức trẻ vì giáo dục“: Quyết không để nghiên cứu khoa học nằm yên trên “giấy“

GD&TĐ - Các công trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sau khi nhận giải, các tác giả không chịu để nằm yên trên giấy mà muốn phát triển sản phẩm của mình đến gần với thực tiễn hơn. Sau chương trình, họ đã làm được những gì?

Đại diện nhóm tác giả Lục Quang Tấn và Nguyễn Thành Luân.
Đại diện nhóm tác giả Lục Quang Tấn và Nguyễn Thành Luân.

Công trình "Phần mềm học tiếng Anh trực tuyến IOSTUDY" của nhóm tác giả Lục Quang Tấn, Trần Đức Thắng, Nguyễn Thành Luân, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Anh Tuấn (Lào Cai) sau khi đạt giải Nhất với giải thưởng 100 triệu đồng đã bắt tay ngay vào thực hiện và nhân rộng mô hình học tập trực tuyến này.

Chương trình “Tri Thức trẻ vì giáo dục” đã tạo ra nhiều giá trị giáo dục cộng đồng nhóm nghiên cứu đã phát triển thêm ứng dụng mạng xã hội chia sẻ tài liệu và hỏi đáp miễn phí IOSHARE với đầy đủ các môn học đang tăng trưởng với 10.000 người dùng truy cập mỗi ngày.

Sau 1 năm nhận giải, hiện nhóm đã hoàn thiện nốt bộ sách điện tử lớp 10,11, 12 theo chương trình SGK của Bộ GD&ĐT.

Sản phẩm hiện được nhiều người biết đến, tìm hiểu, yêu thích và tin dùng. Chỉ sau 5 tháng công trình được công bố đã có hơn 12.000 giáo viên, học sinh, người học tham gia thêm, tăng số lượng người sùng từ từ hơn 36.000 lên 49.000 thành viên học tiếng Anh trực tuyến qua phần mềm này.

Với góp ý của hội đồng Ban Giám khảo vòng chung kết, nhóm nghiên cứu đã Phát triển thêm ứng dụng tập kể chuyện với công nghệ WebRTC, nhận diện giọng nói trực tuyến bước đầu đạt hiệu quả cao.

Nói về kế hoạch sắp tới, đại diện nhóm tác giả, TS Lục Quang Tấn chia sẻ: “Trong tương lai gần, nhóm sẽ phát triển, quảng bá ứng dụng mạng xã hôi học tập chia sẻ với 100.000 người dùng truy cập mỗi ngày, đồng thời, phấn đấu lọt Top 500 website hàng đầu Việt Nam theo số liệu Alexa – Amazon.

Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ xây dựng các ứng dụng nâng cao Tiếng Anh thông qua môn học Toán học, Khoa học, kỹ năng sống. Chúng tôi mong muốn đem đến cho người dùng tiện ích nhất khi sử dụng phần mềm này để tiết kiệm được kinh phí cũng như đem lại hiệu quả cao cho người học”.

Tuy nhiên, với những kế hoạch dài hơi này, công trình đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi kinh phí đầu tư để phát triển phần mềm rất lớn.

Hơn nữa, nhóm chủ yếu là những nhà khoa học, nên việc quảng bá, maketing sản phẩm còn hạn chế, số lượng người biết đến sản phẩm chưa đáp ứng đúng như mong muốn, đồng thời, trang thiết bị một số nơi còn chưa đảm bảo để triển khai trực tuyến, đặc biệt là người học vùng sâu, vùng xa nên cần được tính toán cụ thể, kỹ lưỡng cũng như sự hỗ trợ của các nhà đầu tư cũng như các đơn vị giáo dục.

Có thể nói, bước đầu thành công của nhóm tác giả, không phải ở nguồn thu, số lượng người dùng hay việc nhân rộng mô hình mà điểm cộng ở đây chính là tính thực tiễn, tính mới của công trình. Những nghiên cứu không “nằm yên” trên giấy sẽ đóng góp thực sự cho xã hội, đặc biệt là những dự án phục vụ cho nhu cầu đổi mới giáo dục căn bản toàn diện.

Năm 2019, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” tiếp tục khởi động và bước sang năm thứ 4. Tại buổi họp báo, ông Doãn Hồng Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Những công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu người học và có sự sáng tạo sẽ được đánh giá cao hơn.

Sau chương trình, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Ban tổ chức chương trình giúp đỡ các tác giả đưa ứng dụng trên bàn giấy vào thực tế.

Phần mềm học tiếng anh IOSTUDY là một hệ sinh thái học tập tiếng Anh thông minh đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với các công nghệ được sử dụng như: Công nghệ nhận diện giọng nói, Trí tuệ nhân tạo AI, Công nghệ video Peer to Peer, Big data.

IOStudy là giải pháp học tiếng Anh tổng thể, phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh cho mọi đối tượng. Đồng thời, cá nhân hóa quá trình học, thống kê đánh giá lực học của người học.

IOStudy còn tương tác thông minh, đa chiều với người học. Hơn thế, IOStudy tập trung hoàn thiện các kỹ năng cho tiếng Anh giao tiếp, hoàn thiện nền tảng ngôn ngữ cơ bản, từ đó phát triển lên các kỹ năng cao hơn. Đồng thời, tạo động lực, tăng cường khả năng phản xạ cho người học, kết nối người học với người học, người dạy với người học, tạo cộng đồng tiếng anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.