Công khai, minh bạch mua sắm thuốc

GD&TĐ - Mới đây, giám đốc một bệnh viện thuộc tuyến cuối ở Hà Nội đã thẳng thắn rằng, thực tế người bệnh vẫn phải đi mua ngoài do thiếu thuốc.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Mới đây, giám đốc một bệnh viện thuộc tuyến cuối ở Hà Nội đã thẳng thắn rằng, thực tế người bệnh vẫn phải đi mua ngoài do thiếu thuốc. Tuy nhiên, đây là những loại thuốc không thể thay thế và không mua sắm được vì khi đấu thầu, không có hãng, nhà phân phối nào tham gia.

Đây là một trong những “lát cắt” cho thấy tình trạng thiếu thuốc dù đã qua giai đoạn “căng thẳng” nhất nhưng vẫn đang diễn ra. Tình trạng này, ngoài các yếu tố chủ quan, còn có nguyên nhân khách quan là không có đơn vị tham gia đấu thầu.

Thực tế, tình trạng thiếu thuốc không hẳn là do không có mà sâu xa hơn là do công tác đấu thầu còn có nhiều vấn đề dẫn đến tâm lý sợ sai. Điều này thể hiện rõ nhất qua trả lời ý kiến của cử tri hồi năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan là một trong các nguyên nhân dẫn đến thiếu thuốc, trang thiết bị y tế là do có tâm lý e ngại, sợ sai trong mua sắm, thiếu nhân lực có chuyên môn tổ chức đấu thầu.

Còn khi trả lời ý kiến của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa qua, một lần nữa Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ do vẫn tồn tại một số nguyên nhân khách quan.

Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân chủ quan như các cơ sở y tế, địa phương chưa sát sao trong việc chỉ đạo bảo đảm cung ứng thuốc, thiếu chủ động trong dự trù, xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm...

Thực tế, tình trạng thiếu thuốc nói riêng, trang thiết bị y tế nói chung về cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, Bộ Y tế đã xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép các thuốc đủ điều kiện được gia hạn duy trì hiệu lực lưu hành đến hết năm 2024.

Các nghị định liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế; nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư số 08/2023/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trong đó có Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập…

Đặc biệt, Bộ đã tham gia phối hợp với Bộ KH&ĐT, Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các cơ quan liên quan xây dựng Luật Đầu thầu số 22/2023/QH 15, trong đó có một chương quy định về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế; bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, bao quát các tình huống, trường hợp trong thực tiễn…

Và mới đây nhất, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin về 4 điểm mới trong các chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế.

Theo đó, điểm mới đầu tiên là cho sử dụng một giấy báo giá, thay vì ba giấy báo giá như trước hoặc giấy báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính của cơ sở y tế và yêu cầu chuyên môn…

Tiếp đó là được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ sở y tế. Tức là nếu đấu thầu không trúng sẽ được chỉ định thầu. Thứ ba là quy định cụ thể các trường hợp cấp cứu dịch bệnh được áp dụng chỉ định thầu. Và cuối cùng là được tùy chọn mua thuốc để mua thêm ngay tối đa 30% khối lượng đã ký hợp đồng trước đó.

Như vậy có thể thấy, những vấn đề liên quan đến thể chế về đấu thầu, mua sắm thuốc đã khá đầy đủ. Vấn đề còn lại, như ý kiến của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên là việc tổ chức thực hiện tại cơ sở phải công khai, minh bạch, không có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.