Con gái tò mò hỏi: "Con sinh ra từ đâu", mẹ trẻ bình tĩnh đáp 1 câu khiến ai nấy ngợi khen

Con gái tò mò hỏi: "Con sinh ra từ đâu", mẹ trẻ bình tĩnh đáp 1 câu khiến ai nấy ngợi khen

Trẻ nhỏ, nhất là trong giai đoạn từ 3-5 tuổi thường tò mò về mọi thứ xung quanh. Trẻ hỏi từ những điều đơn giản đến phức tạp, nhạy cảm khiến đôi lúc bố mẹ "căng não" không biết phải trả lời sao cho đúng.

Một trong những câu hỏi mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng từng được nhận, có lẽ chính là câu: "Con sinh ra từ đâu?". Đây là một câu hỏi nhạy cảm và tất nhiên bố mẹ không thể trả lời thẳng và quá rõ vấn đề cho con được. Chính vì vậy, nhiều người nghĩ ra những đáp án vô lý như: "Con sinh ra từ nách", "Mẹ nhặt con từ ngoài đường", "Một ngày nọ, có con cò mang con đến bên bố mẹ",... 

Sự giải thích quá xa rời thực tế của người lớn khiến trẻ cảm thấy mơ hồ, thiếu hiểu biết. Nhiều trường hợp thậm chí dẫn đến chuyện trẻ làm những việc không hay để tự tìm câu trả lời chính xác hơn.

Hiểu rõ điều này nên chị Trần (Trung Quốc) đã có cách giải thích cực kỳ thông minh và thuyết phục khi con hỏi đến vấn đề nhạy cảm này. Con gái chị Trần năm nay 4 tuổi và tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả chính bản thân mình. Khi cô bé hỏi: "Mẹ ơi, con sinh ra từ đâu?", chị Trần ngẩn người ít phút rồi bình tĩnh trả lời con:

"Cả bố lẫn mẹ đều muốn có một đứa con đáng yêu. Thế là lấy trên người bố một chút, lấy trên người mẹ một chút, sau đó đặt vào bụng của mẹ và con đã lớn dần lên trong bụng mẹ. Đó là lý do có người nói con giống bố, có người lại nói con giống mẹ".

Câu trả lời vừa thông minh vừa tinh tế của chị Trần khiến con gái nhỏ gật gù đồng tình và không thắc mắc thêm gì nữa.

Câu trả lời của bố mẹ ra sao sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh và độ tuổi của con

Đối với câu hỏi "Con sinh ra từ đâu" nói riêng và các câu hỏi nhạy cảm khác nói chung, bố mẹ cần có sự linh động, đưa ra đáp án tùy thuộc vào độ tuổi, khả năng nhận thức của con và cả bối cảnh, thời điểm nói chuyện. Câu trả lời khi con mới 3, 4 tuổi sẽ khác hoàn toàn khi con đã 12, 13 tuổi.

Khi con còn nhỏ, bố mẹ đôi khi chỉ cần nở một nụ cười, trao cho con một cái ôm âu yếm và bảo: “Con do mẹ sinh ra” là đủ. Bởi lúc ấy con không cần biết về những vấn đề nhạy cảm như sự thụ tinh, sinh nở mà chỉ cần biết là mẹ có yêu thương mình hay không.

Nhưng ở độ tuổi lớn hơn, con bắt đầu có những thắc mắc thật sự về các vấn đề nhạy cảm. Và lúc này, bố mẹ cần cung cấp cho con các kiến thức cần thiết về giới tính. 

Hãy chuẩn bị trước cho con kiến thức về quá trình sinh sản, đi từ việc nở hoa, sinh trái ở thực vật, sau đó là việc sinh con của các loài động vật (cũng phải tùy theo khả năng phát triển và lứa tuổi của con). Điều này giúp con có được một số khái niệm tương đối về quá trình sinh sản. 

Sau đó bố mẹ mới giải thích về việc "Con sinh ra từ đâu" bằng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Theo Báo dân sinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ