Phát hiện động vật nằm trong 'Sách đỏ' qua bẫy ảnh

GD&TĐ - Qua đặt bẫy ảnh ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị) thu được hình ảnh về loài gấu ngựa - động vật nằm trong "Sách đỏ" thế giới.

Hình ảnh loài gấu ngựa được ghi nhận thông qua hoạt động bẫy ảnh. Ảnh: Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa
Hình ảnh loài gấu ngựa được ghi nhận thông qua hoạt động bẫy ảnh. Ảnh: Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa

Chiều 26/11, thông tin từ Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thu được hình ảnh về loài động vật là gấu ngựa, thông qua việc đặt bẫy ảnh.

Trước đó, Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa phối hợp với Tổ chức WWF đặt bẫy ảnh kỹ luật số trong lâm phần do đơn vị quản lý để điều tra Sao la.

Quá trình điều tra, bẫy ảnh đã phát hiện, ghi lại nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có loài gấu ngựa, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý hiếm.

Theo Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa, con gấu ngựa này nặng khoảng 150 kg.

Sau khi ghi nhận, đơn vị này đã tổ chức đồng bộ các biện pháp để bảo vệ, bảo tồn loài động vật quý hiếm này cũng như các loài động vật hoang dã khác.

Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã ghi nhận nhiều động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới (IUCN) như khỉ mặt đỏ, tê tê, thỏ vằn, gà lôi trắng, voọc chà vá chân nâu, voọc gáy trắng cùng nhiều loài chim, chồn, cầy, lợn rừng...

Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus, còn được biết đến với tên gọi Gấu đen Tây Tạng, Gấu đen Himalaya hay Gấu đen châu Á.

Gấu ngựa nằm trong Sách đỏ thế giới (IUCN), là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa.​

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.