Ông Sergei Shoigu khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác song phương với Taliban

GD&TĐ -Thư ký Hội đồng An ninh Nga khẳng định Nga có ý định phát triển hợp tác song phương với Afghanistan hiện do lực lượng Taliban đứng đầu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.

Thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 26/11, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết Nga có ý định phát triển hợp tác song phương với Afghanistan trong nhiều lĩnh vực khác nhau khi trao đổi với Phó Thủ tướng nước này Mohammed Abdul Kabir.

Ông Shoigu đã đến thăm Afghanistan vào thứ Hai, nơi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao.

Phía Nga và Afghanistan đã tiến hành 4 vòng đàm phán về các vấn đề kinh tế, giao thông và an ninh. Cuộc họp có sự tham dự của ông Nooruddin Azizi, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Qari Din Mohammad Hanif, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Zamir Kabulov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Afghanistan và một số quan chức khác từ cả hai nước.

"Chúng tôi có ý định phát triển hợp tác song phương giữa Nga và Afghanistan trong nhiều lĩnh vực. Tôi khẳng định sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc thiết lập một cuộc đối thoại chính trị mang tính xây dựng giữa hai nước, bao gồm cả mục đích thúc đẩy quá trình giải quyết nội bộ Afghanistan", ông Shoigu cho biết.

Theo ông, phía Nga tin rằng việc thành lập Afghanistan như một quốc gia ổn định và độc lập là vì lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực. Ông chỉ ra rằng vì mục đích này, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Kabul hội nhập vào các cấu trúc và hiệp hội khu vực.

"Bước đi này không chỉ cho phép thiết lập một cuộc đối thoại hiệu quả về các vấn đề chống lại các thách thức và mối đe dọa đối với an ninh, chẳng hạn như khủng bố, buôn bán ma túy, mà còn tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế" - quan chức an ninh cấp cao nhấn mạnh.

Trang tin tức Anadolu cho biết thêm, tại cuộc gặp của ông Shoigu, Moscow tuyên bố sẽ xóa tên "Tiểu vương quốc Hồi giáo" khỏi danh sách đen của Moscow.

Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar đã khẳng định rằng đất nước của ông đã trở thành trung tâm hợp tác kinh tế, thương mại và vận chuyển trong khu vực “với sự khôi phục an ninh và ổn định”.

Ông nói thêm rằng Kabul đã cấm trồng ma túy và xóa bỏ các nhóm gây hại cho Afghanistan cũng như an ninh và kinh tế của khu vực.

Để tìm kiếm sự hỗ trợ của Moscow đối với hoạt động xuất khẩu của Kabul, ông Baradar bày tỏ mong muốn của Afghanistan trong việc đóng vai trò củng cố Hành lang kinh tế Bắc-Nam, nhằm thiết lập kết nối kinh tế trong khu vực và giải quyết những thách thức hiện tại.

Hai bên nhấn mạnh việc thành lập một ủy ban chính phủ chung để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong thương mại, quá cảnh và đầu tư.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.

3 con giáp dễ gặp họa thị phi ngày 8/4

3 con giáp dễ gặp họa thị phi ngày 8/4

GD&TĐ - Tử vi 12 con giáp ngày 8/4/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.