Cô giáo Đoàn Thị Thúy ươm mầm tài năng trên quê hương Lục Nam

GD&TĐ - Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Đoàn Thị Thúy - Trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) còn có duyên trong bồi dưỡng học sinh giỏi, luôn sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của nhà trường...

 Cô Đoàn Thị Thuý và em Thân Trọng An  - Thủ khoa khối A1.
Cô Đoàn Thị Thuý và em Thân Trọng An - Thủ khoa khối A1.

Đam mê với nghề

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Đoàn Thị Thúy về công tác tại Trường THPT Lục Nam. Bước vào nghề với sự hăm hở, nhiệt tình của tuổi trẻ và tình yêu nghề cháy bỏng, cô Thúy luôn khát khao có nhiều học sinh giỏi môn tiếng Anh do chính mình bồi dưỡng, ôn luyện.

Công tác ở ngôi trường có truyền thống dạy và học, có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, là điều kiện thuận lợi để cô Thúy giảng dạy bộ môn tiếng Anh, bởi bộ môn này đòi hỏi người giáo viên luôn đổi mới cách thức tương tác phù hợp với học sinh.

Để có các tiết học sinh động, ngoài giảng dạy kiến thức trong giáo trình sách giáo khoa, cô Thúy đã tìm hiểu thêm nhiều sách báo, thông tin qua mạng internet và đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương pháp giảng dạy mới, từ đó nâng cao chất lượng trong việc giảng dạy và học tập.

Cô Đoàn Thị Thúy tâm sự: "Tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người giáo viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt những kiến thức trên lớp mà còn phải trở thành những người bạn thân thiết của học trò. Chính bởi thế, tôi luôn cô gắng dành thời gian quan tâm lắng nghe những tâm tư, khúc mắc của học sinh học yếu, nhút nhát hay những em có hoàn cảnh khó khăn".

Nhắc về cô Đoàn Thị Thúy, cô Nguyễn Phương Lan - Hiệu trưởng trường THPT Lục Nam chia sẻ: Cô Thúy là tấm gương về sự say mê, tâm huyết, sáng tạo và yêu nghề. Cô ấy trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, sống hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với học sinh và phụ huynh. Ai từng được dự những tiết giảng môn tiếng Anh của cô Thúy đều cảm nhận được niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của cô dành cho môn học này.

Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, cô được nhà trường giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là thử thách lớn đối với cô, nhưng cô luôn nỗ lực cố gắng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là người đứng đầu Tổ Ngoại ngữ của trường, cô Thúy luôn đã chỉ đạo và triển khai việc thành lập, duy trì các Câu lạc bộ Ngoại ngữ, đặc biệt là môn tiếng Anh trong nhà trường góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và tạo môi trường học tập; tổ chức nghiêm túc kỳ thi học kỳ, đặc biệt là thi nói theo chủ đề.

Tổ chức hoạt động ngoại khóa tiếng Anh theo khối, theo tháng theo chủ đề; công tác dạy và học tiếng Anh trong nhà trường từng bước có chuyển biến. Cùng với đó, cô Thúy cũng luôn sẵn sàng chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao. Góp phần đưa Tổ Ngoại ngữ trở thành tổ vững mạnh của nhà trường.

Người ươm mầm tài năng

Ngoài làm tốt vai trò là giáo viên bộ môn, Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, từ năm 2005 cô Thúy còn được Ban giám hiệu trường tin tưởng giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Nhiều học sinh được cô hướng dẫn, bồi dưỡng những năm qua, đều đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Đoàn Thị Thuý (Trường THPT Lục Nam).
Cô giáo Đoàn Thị Thuý (Trường THPT Lục Nam).

Mới đấy nhất, trong năm học 2019-2020, Tổ Ngoại ngữ đạt 2 giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh (1 giải nhất; 1 giải 3), xếp thứ 4 toàn tỉnh về điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2019-2020. Năm học 2020-2021, Tổ đạt 3 giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh (1 giải nhì; 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích), xếp thứ 6 toàn tỉnh về điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021.

Đặc biệt, cô Đoàn Thị Thuý cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng em Thân Trọng An đạt điểm 10 môn tiếng Anh, trở thành thủ khoa khối A1 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với tổng 29,55 điểm. Tổng 3 môn khối D của An cũng đạt 28,55 điểm, cao nhất tỉnh. Ngoài thành tích trên, Thân Trọng An còn đoạt giải Nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2020-2021 do Sở GD&ĐT tổ chức; được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen… Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng An mà còn là của quê hương Bắc Giang, cùng các thầy cô trường THPT Lục Nam, trong đó có cô Thúy.

Nói về cách dạy và chọn học sinh cũng như bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của mình, cô Đoàn Thị Thúy cho biết: Muốn dạy được các em, ngoài chuyên môn vững thì bản thân mình cũng phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh trong các bản tin quốc tế, cho học sinh làm các dạng đề thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng khi tham dự các kỳ thi.

“Tiếng Anh đòi hỏi khả năng tự học cao, do đó, mình chú trọng khơi dậy và phát huy cảm hứng, khát vọng học tập của học sinh cũng như luôn tin tưởng vào năng lực, phẩm chất, khả năng thực hiện ước mơ của các em; tích cực đổi mới phương pháp dạy học như đan xen trong bài học những trò chơi ngôn ngữ, bài hát,để tạo ra những giờ học sôi nổi, hào hứng”, cô Thúy chia sẻ về bí quyết của mình.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày, cô Thúy tích cực livestream giảng bài và cùng học sinh rèn luyện các bài tập viết tiếng Anh, đồng thời, động viên các em kiên trì học tập. Cô cùng các giáo viên trong tổ đã ứng dụng các phần mềm trong dạy học trực tuyến như dạy học qua Zoom, qua Microsoft Teams, google meet, thiết kế các bài ôn luyện trực tuyến cho học sinh trên các phần mềm như Azota, Google form, Quiziz…

Từ đó, việc thực hiện chương trình cũng như việc ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 hoàn thành theo đúng kế hoạch đặt ra, tạo được sự tin tưởng, yên tâm rất lớn đối với cha mẹ học sinh và học sinh trong việc dạy học và kiểm tra đánh giá trực tuyến. Đây cũng là tiền đề nhân rộng việc dạy học trực tuyến, ôn luyện học sinh giỏi cho thời gian tiếp theo trước diễn biến còn phức tạp của dịch Covid-19.

Không chỉ được học sinh quý mến, mà trong công tác, cô Thúy còn được nhiều đồng nghiệp biết đến với sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Cô Thúy thường xuyên tham mưu, trợ giúp cho Ban giám hiệu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về việc thực hiện chương trình, chế độ cho điểm, đảm bảo ngày công lao động…

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền cô Đoàn Thị Thuý đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành.

Đặc biệt ngày 14/11 tới đây, cô Đoàn Thị Thúy vinh dự được Bộ GD&ĐT vinh danh tại chương trình “Tri ân thầy cô” nhằm tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2021. Cô Thúy là một trong 191 giáo viên và cán bộ quản lý có nhiều thành tích được vinh danh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ