“Vượt dịch”, ngành Giáo dục Bắc Giang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

GD&TĐ - Với vô vàn khó khăn dịch Covid-19, song sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh Bắc Giang, nỗ lực của toàn ngành và đồng hành của PHHS, ngành giáo dục Bắc Giang đã và đang thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép"...

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam chia sẻ với Báo GD&TĐ.
Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam chia sẻ với Báo GD&TĐ.

“Trái ngọt” trong gian khó

Đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại tại Bắc Giang ngay sát Tết Nguyên đán Tân Sửu, đến đầu tháng 5/2021Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang đã cùng trải qua những ngày tháng cam go, nóng bỏng, quyết liệt, những “đêm trắng” khi dịch Covid-19 tấn công vào khu công nghiệp, lây lan trong cộng đồng. Đã có 372 trường học phải sử dụng làm khu cách ly tập trung, 244 học sinh và 10 giáo viên nhiễm Covid-19.

Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình học tập và hoạt động của các nhà trường, học sinh các cấp học phải tạm dừng đến trường để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội.

Trong bối cảnh vô cùng khó khăn đó, ngành GD&ĐT đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh tới các đơn vị, cơ sở giáo dục, thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực, đoàn kết thực hiện chủ trương “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”; tích cực dạy học trực tuyến; tiến hành kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến hoặc theo các hình thức khác nhau để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học…

Kết quả, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện đạt được những thành quả rực rỡ. Tỷ lệ kiên cố hóa toàn tỉnh đạt 91,3% (toàn quốc 70,5%), trong đó mầm non đạt 86,1%, tiểu học đạt 91%, THCS đạt 96,1%, THPT công lập đạt 98,4%. Toàn tỉnh có 691 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 92,1% (toàn quốc là 56,6%); có 99 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (đạt 13,2%).

Chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì. Kết quả phổ cập giáo dục các cấp học trong nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực và toàn quốc. Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 đạt 98,98% (toàn quốc 96,88%) trong đó có 1 học sinh là Thủ khoa khối A1 toàn quốc. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 đạt 58 giải, trong đó 16 giải Nhì, 16 giải Ba; môn Lịch sử 10/10 em đạt giải, xếp thứ 9 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải. Có 1 học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2021.

Học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2021.
Học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2021.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam cho biết: Năm học 2020-2021 là năm học nhiều khó khăn, thử thách của ngành GD&ĐT Bắc Giang do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành; sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và sự tâm huyết, nỗ lực thi đua “Dạy tốt học tốt” của giáo viên và học sinh, ngành GD&ĐT tỉnh đã hoàn thành “mục tiêu kép” của năm học 2020 - 2021.

Quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép”

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Bắc Giang có 760 cơ sở giáo dục với hơn 400 nghìn học sinh và 28 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đây năm học đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2020-2025.

Cũng là năm học ngành Giáo dục tiếp tục triển khai đổi mới chương trình, SGK GDPT lớp 2, lớp 6. Ngành Giáo dục xác định đây là năm học tiếp tục có nhiều khó khăn bởi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Tại tỉnh Bắc Giang, tuy dịch bệnh được kiểm soát song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát.

Học sinh Bắc Giang thực hiện nghiêm 5K trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Học sinh Bắc Giang thực hiện nghiêm 5K trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngành Giáo dục Bắc Giang đã, đang chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để duy trì việc dạy và học, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết: Sở đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống dịch, cách xử trí tình huống liên quan đến người nghi nhiễm, khi xuất hiện F0, F1, F2.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch giáo dục linh hoạt, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.

Đồng thời tích cực hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để vận động, hỗ trợ học sinh gia đình khó khăn có thiết bị để tham gia học trực tuyến, tiếp cận được kiến thức, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Đặc biệt, toàn ngành phát huy tinh thần “Mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài; mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch trong trường học, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa dạy học có hiệu quả.

“Để giáo dục Bắc Giang tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, toàn ngành Giáo dục quyết tâm đoàn kết, đồng lòng.

Đặc biệt, thích ứng an toàn, linh hoạt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, giữ vững vị thế của giáo dục Bắc Giang với cả nước để xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh…”, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ