Tổ ong bắp cày hình giọt nước trên đầu tượng Phật

Tổ ong bắp cày hình giọt nước nằm đúng vị trí giữa hai mắt tượng Phật khổng lồ ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Tổ ong bắp cày hình giọt nước trên đầu tượng Phật
Đó là khoảnh khắc những con ong bắp cày đang xây tổ hình giọt nước, nằm đúng vị trí giữa hai mắt của pho tượng, một địa điểm thu hút khách du lịch tại khu vực phía đông của Trung Quốc.

Theo lời một nhân viên làm việc tại đây, tổ ong bắp cày đã xuất hiện trên đầu pho tượng từ vài năm nay và ngày một lớn hơn. Do nằm ở vị trí hiểm trở, ban quản lý khu danh thắng quyết định để tổ ong nằm yên một chỗ, thay vì di dời chúng đi nơi khác.

Tổ ong bắp cày hình giọt nước trên đầu tượng Phật - 1
Tượng Phật khổng lồ ở khu danh thắng Songcheng, Hàng Châu

Khu danh thắng Songcheng nằm ở phía tây nam của Tây Hồ. Đây là công viên chủ đề về nền văn hóa dưới thời nhà Tống (960-1279).

Điểm di tích này tái hiện lại những nét văn hóa đời sống tinh thần của người dân dưới triều đại nhà Tống, với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật âm nhạc truyền thống thú vị. Mỗi năm, khu danh thắng Songcheng thu hút khoảng 6 triệu lượt khách tham quan.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.