Chương trình Aus4skills: Khát vọng hướng về cộng đồng

GD&TĐ-Mang trong mình hoài bão và khát vọng cống hiến cho đất nước, nhận được sự hỗ trực tiếp của Aus4skills*, họ đã khẳng định mình bằng kiến thức đã học được, mong muốn chung tay góp phần xây dựng Việt Nam giàu đẹp.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Barnes trò chuyện cùng các cựu sinh mới trở về trong tháng 9/2020.
Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Barnes trò chuyện cùng các cựu sinh mới trở về trong tháng 9/2020.

Mang đổi thay đến cộng đồng

TS Nguyễn Hữu Nhuần - Phó Trưởng khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, du học tại Australia theo Học bổng Học giả John Allwright, 2011 – 2015 chia sẻ: Tôi may mắn được gặp nữ PGS.TS Elske van de Fliert trong chuyến thăm của bà tới trường để bàn về hợp tác xây dựng dự án “Cải thiện các hệ thống sản xuất nông nghiệp và liên kết thị trường nông sản ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”. Khi dự án được triển khai, tôi đã tham gia và nhận được Học bổng John Allwright cho chương trình tiến sĩ tại Đại học Queensland. Tại Australia, PGS.TS Elske là cô giáo hướng dẫn tôi làm luận án và cũng là người đã truyền cảm hứng cho tôi về hoài bão và ý tưởng phát triển góp phần vào thay đổi xã hội. 

Mong muốn được học tập và mang kiến thức về phát triển cộng đồng, TS Nguyễn Hữu Nhuần cho biết: Đây là tiếp cận quan trọng giúp tôi thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tại các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo vùng Tây Bắc. Hơn 5 năm qua, TS Nhuần tiếp tục tham gia những dự án do ACIAR (Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia) tài trợ tại vùng Tây Bắc. Có thể kể đến các dự án về phát triển chuỗi giá trị nông sản tại Sơn La, Lào Cai và Lai Châu; phát triển chăn nuôi bò tại Điện Biên và cải thiện an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn tại Hưng Yên và Nghệ An.  

Tạo thu nhập cho người dân 

Thạc sĩ Trần Thị Thanh Tâm. Ảnh: TG
Thạc sĩ Trần Thị Thanh Tâm.     Ảnh: TG

Thạc sĩ Trần Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc kiêm nghiên cứu viên tại Trung tâm Hợp tác và Phát triển Tây Bắc, năm 2016, chị được nhận Học bổng toàn phần của Chính phủ Australia học thạc sĩ - ngành Nghiên cứu Phụ nữ (Giới và Phát triển), Đại học Flinders, Australia. Chị tâm sự: “Tôi nhận thấy, cần nâng cao vị thế người phụ nữ trong cộng đồng, vì thế phải ủng hộ họ tham gia kinh doanh, nghiên cứu, áp dụng công nghệ và quản trị”... Từ suy nghĩ đó, chị chọn phụ nữ thiểu số và phụ nữ khuyết tật phía Bắc là đối tượng để hỗ trợ duy trì sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được trồng, nuôi tại địa phương. Thạc sĩ Trần Thị Thanh Tâm cho rằng: Việc điều hành tốt các cơ sở sản xuất của mình ngay tại địa phương, sẽ không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều chị em khác và phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn nâng cao vị thế của phụ nữ trong cộng đồng.  

Được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia, nhóm cựu sinh của thạc sĩ Thanh Tâm đến từ các ngành học khác nhau, với kinh nghiệm làm việc và vị trí quản lý tại cơ quan mình, đã kết nối được rộng hơn tới các chuyên gia kĩ thuật và người tiêu dùng. Nhóm tổ chức thành công các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng kinh doanh cho gần 100 phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số tại các hợp tác xã của hai huyện Lạc Sơn, Lương Sơn (Hòa Bình) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Từ 14 ý tưởng kinh doanh xuất sắc được lựa chọn để trình bày tại Ngày hội Ý tưởng Khởi nghiệp tại Hà Nội. Sáu tháng sau, 5 sáng kiến kinh doanh về ớt, hạt dổi và gà ri ở Lạc Sơn; nấm tươi và trà thảo dược ở Sóc Sơn đã được tư vấn về chuẩn hóa sản phẩm và đã đạt Chứng nhận An toàn thực phẩm. HTX Tâm Ngọc sản xuất và kinh doanh trà thảo dược do phụ nữ khuyết tật làm chủ được thành lập, đến nay đã tạo việc làm và thu nhập cho 26 người khuyết tật tại Sóc Sơn. 

Tương tự, chàng trai Võ Thành Vin vui và thấy trách nhiệm lớn khi được nhận Học bổng của Chính phủ Australia với tư cách là thế hệ trẻ lãnh đạo tiềm năng trong toàn khối ASEAN. Vin đã chọn học tập tại Trường Đại học Melbourne. Những ngày tháng tại đây, chàng trai trẻ được thể nghiệm thực tế các ý tưởng kinh doanh trong môi trường doanh nghiệp để áp dụng kiến thức và kỹ năng học được từ giảng đường. Điều này giúp SV khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc và có định hướng rõ ràng phát triển nghề nghiệp.

“Mong muốn của tôi là đem kiến thức đã học được về để cùng chung tay xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Vin tâm sự đồng thời nhấn mạnh: Các bạn trẻ, chúng ta hãy là sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy trong thế giới này. Bắt đầu bằng những bước nhỏ nhất, công việc cụ thể nhất, dần dần trong hành trình bạn sẽ hiểu rõ hơn về đam mê, năng lực và cơ hội phát triển bản thân của mình. Thành công và hạnh phúc thực sự bắt đầu từ chính hành trình, và không cần phải đợi đến đích.

Tôi tự hào vì Australia không chỉ mang đến cho các bạn nền giáo dục chất lượng quốc tế, mà còn hỗ trợ SV ứng dụng kiến thức, kỹ năng có được trong thời gian học tập tại Australia để hiện thực hóa ước vọng của mình tại Việt Nam. Tôi đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo, chuyên gia và cá nhân có tầm ảnh hưởng của Việt Nam là những cựu SV đại học Australia. Các bạn là những thành viên của mạng lưới hơn 70.000 cựu SV đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực và cống hiến cho sự thành công của Việt Nam. Ông Andrew Barnes, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam 

 -----------------

(*)Chương trình Australia cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ