Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: Sẽ được thay đổi chế độ tài chính

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học dân tộc.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT, về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và  trường dự bị đại học dân tộc, đã thực hiện trên 10 năm.

Một số nội dung, quy định không còn phù hợp; định mức hỗ trợ thấp (quy định mức học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước/12 tháng/năm). Một số nội dung cấp đồ dùng học phẩm không còn phù hợp với khối THCS, THPT, nhất là quy định danh mục cấp ban đầu quá chi tiết, thậm chí không cần thiết.

Bên cạnh đó, trang phục cấp cho học sinh chỉ được 1 lần như: Chăn, chiếu, đồng phục khó sử dụng trong suốt 3 năm học. Kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT xem xét có lộ trình tăng mức hưởng học bổng cho các em. Đồng thời nên quy định khung cứng về danh mục cấp phát đồ dùng để các trường linh hoạt thực hiện theo điều kiện thực tế. Đối với chăn, chiếu, đồng phục quy định được trang bị cấp 2 lần/khóa học.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT bày tỏ đồng thuận và tiếp thu ý kiến của cử tri. Bộ GD&ĐT cho biết đã có Quyết định số 4929/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2021 ban hành Chương trình soạn thảo, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ GD&ĐT năm 2022. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng Nghị định mới tích hợp các nội dung để thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học dân tộc.

Trong quá trình soạn thảo Nghị định, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.