Chiều nay bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Chờ bảng "dễ thở" cho ĐT Việt Nam

16h00 hôm nay (17/7) tại Malaysia, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Đây được coi là sân chơi “2 trong 1” khi vừa là vòng loại World Cup 2022, vừa là vòng loại Asian Cup 2023.

Chiều nay bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Chờ bảng "dễ thở" cho ĐT Việt Nam

Theo đó, 40 đội tham dự được chia thành 8 bảng. Sau thể thức thi đấu lượt đi và về để xếp hạng, 12 đội có thành tích tốt nhất (gồm 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất trong 8 bảng) sẽ góp mặt ở vòng loại cuối để tranh 4,5 suất dự World Cup 2022.

12 đội vượt qua vòng loại thứ hai nghiễm nhiên giành quyền dự VCK Asian Cup 2023. 24 đội có thành tích tốt tiếp theo được chia thành 6 bảng để tranh từ 11 đến 12 vé còn lại (tùy thuộc vào thành tích của chủ nhà Trung Quốc) dự VCK Asian Cup 2023.

Như đã thông tin, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm 2 nên được đánh giá có ưu thế giành kết quả tốt tại vòng loại World Cup sắp tới. Hy vọng, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ rơi vào bảng đấu dễ thở với các đối thủ “dễ chịu”, đồng thời không quá khó khăn trong việc di chuyển.

PHÂN LOẠI 5 NHÓM 
- Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE,  Saudi Arabia, Trung Quốc.
- Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.
- Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan, Philippines.
- Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.
- Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Sri Lanka. 
Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.