Châu Âu sẽ tạo ra hệ thống mới đánh chặn vũ khí siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Châu Âu đang dự định tạo ra một nguyên mẫu hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí siêu thanh trong vòng 3 năm.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Nhà sản xuất hệ thống tên lửa quốc tế MBDA đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với chính quyền Đức, Ý, Hà Lan và Pháp để tạo ra một nguyên mẫu hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí siêu thanh trong vòng 3 năm.

Báo The Daily Telegraph của Anh đưa thông tin trên ngày 25/6 khi dẫn lời giám đốc điều hành của công ty Eric Beranger.

Dự án này được cho là sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp tên lửa có chủ quyền ở châu Âu và làm tăng khả năng cạnh tranh của nó.

Theo ông Berange, các công nghệ trong lĩnh vực siêu thanh đang phát triển. MBDA muốn tiếp tục đi đầu trong đổi mới và dẫn dắt châu Âu tới giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn các mối đe dọa siêu thanh.

Ngày 14/6, công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel công bố phát triển hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn tên lửa siêu thanh.

Người đứng đầu công ty, Yuval Steinitz, tuyên bố hệ thống này dựa trên một công nghệ độc đáo không có hệ thống tương tự trên thế giới.

Ngày 1/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada thông báo nước này và Mỹ đang thảo luận về khả năng cùng phát triển các hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh.

Ngày 24/4, ông Vladimir Yermakov, Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển và triển khai vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ