Chăm lo thí sinh huyện đảo Phú Quý vượt biển vào đất liền dự thi

Chăm lo thí sinh huyện đảo Phú Quý vượt biển vào đất liền dự thi

Năm nay huyện đảo Phú Quý có 192 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong đó 186 thí sinh đi theo đoàn và được bố trí chỗ ở tại ký túc xá Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, 6 thí sinh còn lại ở với người thân bên ngoài theo nguyện vọng.

Theo ông Phan Đoàn Thái- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận: 186 thí sinh của huyện đảo Phú Quý được bố trí ăn ở miễn phí tại 24 phòng (phòng 7-8 em) của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo.

Ngoài việc tổ chức ăn ở miễn phí cho học sinh huyện đảo Phú Quý từ ngày 30/7, đoàn học sinh của huyện đảo còn được tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT hỗ trợ mọi thứ. 

Cụ thể, Hội Khuyến học tỉnh đã hỗ trợ 13 thí sinh huyện Phú Quý có hoàn cảnh khó khăn mỗi em 1 triệu đồng… nhằm kịp thời động viên, giúp các em giảm bớt khó khăn, sớm bắt nhịp với môi trường mới. Đặc biệt, còn có gần 15 thầy cô, nhân viên y tế của Trường THPT Ngô Quyền đi theo hỗ trợ và chăm sóc các em khi cần.

Chăm lo thí sinh huyện đảo Phú Quý vượt biển vào đất liền dự thi ảnh 1
192 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 huyện đảo Phú Quý được di chuyển vào đất liền trước kỳ thi gần 10 ngày

Trao đổi với phóng viên về lý do năm nay không tổ chức thi tại huyện đảo Phú Quý, ông Phan Đoàn Thái- Giám đốc Sở Bình Thuận cho biết: Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến lịch thi tốt nghiệp THPT bị trễ hơn mọi năm một tháng, mà tháng 8 là tháng mà các tỉnh Nam miền Trung hay có mưa bão nên để chủ động mọi tình huống, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng ngừa dịch bệnh, Sở GD&ĐT đã tham mưu xin ý kiến UBND tỉnh, quyết định di chuyển toàn bộ 192 học sinh vào đất liền dự thi.

"Thực tế, mọi năm việc vận chuyển đề thi ra huyện đảo Phú Quý bằng tàu, thuyền. Vì vậy, việc vận chuyển và bảo quản đề thi với yêu cầu tuyệt đối an toàn và bảo mật, nếu có sự cố bất thường nào xảy ra thì ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức thi trên toàn quốc.

Mặt khác, việc vận chuyển đề thi ra đảo chỉ có 1 ngày, rồi công tác bảo quản và vận chuyển bài thi của thí sinh sau kỳ thi cũng là một nhiệm vụ quan trọng… nên Sở GD&ĐT quyết định tổ chức cho thí sinh thi trong đất liền nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời đảm bảo về mặt thời gian và tiến độ chấm thi theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Với những diễn biến bất thường của thời tiết trong tuần vừa qua, việc tổ chức cho thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền thi là quyết định đúng đắn"- ông Thái cho biết.

Chăm lo thí sinh huyện đảo Phú Quý vượt biển vào đất liền dự thi ảnh 2
Học sinh huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ôn luyện bài vở tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo-ảnh CTV

Năm học 2019-2020, tỉnh Bình Thuận có hơn 10.922 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 26 điểm thi. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Tính đến sáng 8/8, tỉnh Bình Thuận chưa có ca nào dương tính với Covid-19 trong đợt tái phát thứ hai này. Tuy nhiên, để phòng ngừa diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại mỗi hội đồng thi Sở GD&ĐT vẫn bố trí phòng thi dự trữ cùng cán bộ, giám thị, nhân viên hỗ trợ y tế túc trực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.