Cảnh báo hậu quả khủng khiếp sau vụ đánh bom đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà báo điều tra Seymour Hersh cho rằng vụ đánh bom đường ống Nord Stream có thể gây ra hậu quả lớn cho người châu Âu.

Nhà báo điều tra Seymour Hersh. (Ảnh: Youtube)
Nhà báo điều tra Seymour Hersh. (Ảnh: Youtube)

Nhà báo điều tra Seymour Hersh đã cáo buộc Washington tham gia đánh bom các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ông cho rằng đây là một trong những quyết định “ngốc nghếch” nhất được đưa ra trong nhiều năm.

Nhà báo cũng cảnh báo rằng hành động này sẽ gây ra hậu quả “khủng khiếp” cho người châu Âu và tiếp tục làm suy yếu liên minh NATO vốn đã “cực kỳ vô dụng”.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Amy Goodman của hãng tin Democracy Now! hôm 15/2, ông Hersh phác thảo báo cáo gần đây của mình về việc phá hủy các đường ống Nord Stream vào năm ngoái. Trong đó cho thấy Mỹ đóng vai trò chính trong việc gài và kích nổ các đoạn đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic.

“Tôi nghĩ những hậu quả về mặt chính trị đối với chúng ta là rất lớn” – ông nói và cho biết thêm rằng những tác động lâu dài đối với châu Âu sẽ là “khủng khiếp” và hãy “loại bỏ quan niệm rằng họ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, ngay cả khi gặp khủng hoảng”.

Ông Hersh lập luận rằng các quan chức Mỹ từ lâu đã coi các giải pháp năng lượng giá rẻ đối với châu Âu là một “mối đe dọa”, đồng thời lưu ý rằng Washington “luôn muốn cô lập Nga” để ngăn chặn việc bán dầu khí cho EU.

Ông cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại châu Âu sẽ “quay lưng” với cuộc xung đột ở Ukraine và cảm thấy cần phải gây áp lực buộc đồng minh phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Theo nhà báo Hersh, Tổng thống Mỹ không muốn Berlin đảo ngược hướng đi và mở lại các tuyến Nord Stream, vốn đang bị trừng phạt, “vì vậy ông ấy chọn loại bỏ nó”.

“Tôi biết những người hiện đang trả tiền điện gấp 5 lần, trả tiền khí đốt gấp 3 hoặc 4 lần nhưng cũng không có đủ. Nó rất đắt” - ông nói và lập luận rằng châu Âu hiện buộc phải lấy năng lượng từ các nguồn khác ngoài Nga, bao gồm cả chính Mỹ.

Ông cho rằng việc này cũng sẽ làm suy yếu NATO, “tổ chức mà tôi luôn thấy là cực kỳ vô dụng” – ông nói.

Chính quyền Tổng thống Biden đã lên tiếng bác bỏ báo cáo của ông Hersh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi báo cáo của ông là "hoàn toàn vô nghĩa".

Nhà báo Hersh nói với Democracy Now! rằng ông sẽ tiếp tục báo cáo về vấn đề này trong tương lai và “vẫn còn những điều tôi cần phải viết”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.