Cần Thơ: Khai mạc Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 8/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42 - năm 2022.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42, năm 2022.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42, năm 2022.

Với mục tiêu “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền lưu động”, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt vai trò cầu nối quan trọng giúp thắt chặt ý Đảng lòng dân... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lễ Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42 - năm 2022.

Đây cũng là dịp để các tác giả, đạo diễn, diễn viên, tuyên truyền viên, thuyết minh viên của các Đội Tuyên truyền lưu động quận/huyện gặp gỡ giao lưu và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Thông qua Hội thi này cũng nhằm đánh giá đúng thực chất, để kịp thời tìm ra những giải pháp nâng hiệu quả từ nội dung lẫn hình thức của các loại hình hoạt động tuyên truyền lưu động.

Bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu khai mạc Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42.

Bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu khai mạc Hội thi Hoạt động tuyên truyền lưu động TP Cần Thơ lần thứ 42.

Đặc biệt những năm gần đây, ngành còn quan tâm chỉ đạo và khơi dậy hoạt động văn nghệ quần chúng cấp xã, phường, thị trấn, để đáp ứng nhu hoạt, hưởng thụ và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tham gia hội thi năm nay có khoảng 250 diễn viên, tuyên truyền viên, thuyết minh viên, đến từ 9 Đội Tuyên truyền lưu động các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh người dân đến xem các đội tham gia tranh tài tại hội thi.

Hình ảnh người dân đến xem các đội tham gia tranh tài tại hội thi.

Mỗi đội thi trải qua các phần thi: Chương trình giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa; Chương trình văn nghệ quần chúng; Trưng bày, triển lãm sách.

Nội dung các phần thi xoay quanh tuyên truyền về Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ; xây dựng người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đẩy mạnh phát triển du lịch...

Sau lễ khai mạc là phần thi của đơn vị quận Thốt Nốt và quận Ô Môn.

Sau lễ khai mạc là phần thi của đơn vị quận Thốt Nốt và quận Ô Môn.

Sau lễ khai mạc là phần thi của đơn vị quận Thốt Nốt và quận Ô Môn. Các đêm thi tiếp theo: Tối ngày 9/8 là phần thi diễn của các đơn vị: Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng, tại khu hành chính quận Cái Răng

Tối ngày 10/8 là phần thi của huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ tại công viên huyện Cờ Đỏ; tối 11/8 là phần thi của huyện Thới Lai và huyện Phong Điền tại quảng trường huyện Phong Điền. Bế mạc và trao giải Hội thi vào tối 12/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ