Sơ tuyển Hoa khôi Nam Bộ tại Trường đại học Nam Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thành công rực rỡ từ lần tổ chức đầu tiên, ngày 31/7, vòng sơ tuyển đầu tiên của cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 được tổ chức tại Trường đại học Nam Cần Thơ

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 được tổ chức trở lại sau 5 năm thành công.
Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 được tổ chức trở lại sau 5 năm thành công.

Sau 5 năm, tiếp nối những thành công rực rỡ từ lần tổ chức đầu tiên, Công ty cổ phần Giải trí Tiếp thị Truyền thông Tân Thành Công tổ chức ngày thi sơ tuyển đầu tiên cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 tại Trường đại học Nam Cần Thơ.

Cùng với tiêu chí như trước đây “Tìm kiếm những viên ngọc thô vùng đất Nam Bộ”, cuộc thi lần này còn mang thêm ý nghĩa “Hành trình Đất Phương Nam” trong công tác tổ chức.

Các thí sinh điền thông tin đăng ký sơ tuyển tại trường ĐH Nam Cần Thơ.
Các thí sinh điền thông tin đăng ký sơ tuyển tại trường ĐH Nam Cần Thơ.

Bên cạnh quy trình tổ chức cuộc thi sắc đẹp, tìm kiếm các thiếu nữ xinh đẹp, năng động, thông minh và có tâm đức phù hợp với kế hoạch phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí... thông qua các hoạt động trong cuộc thi sẽ góp thêm phần quảng bá, giới thiệu về nét đẹp văn hóa và những điểm du lịch nổi bật của mỗi vùng đất Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trù phú nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thí sinh làm thủ tục chuẩn bị vào vòng sơ tuyển đầu tiên cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 tại Trường đại học Nam Cần Thơ.
Thí sinh làm thủ tục chuẩn bị vào vòng sơ tuyển đầu tiên cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần thứ 2 tại Trường đại học Nam Cần Thơ.

Theo thông tin của Ban tổ chức, Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 được tổ chức tuyển chọn tại ba địa điểm: Cần Thơ, TP.HCM và Tây Ninh.

Đây là điểm khác biệt nhằm tạo thêm sự tự tin, sự trải nghiệm cho các thí sinh, ban tổ chức tạo điều kiện cho mỗi thí sinh có thể đăng ký tham gia tuyển chọn tại một hoặc trong cả ba địa điểm

Sau vòng sơ tuyển, Ban tổ chức sẽ chọn ra TOP 50 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào vòng bán kết. Ngoài ra các thí sinh đạt thứ hạng cao trong đêm thi chung kết cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 sẽ được tư vấn, đào tạo và phát triển phù hợp với năng lực của mỗi thí sinh, như: MC, diễn viên, người mẫu, …

Tham gia với vai trò ban giám khảo tại vòng sơ tuyển ở Cần Thơ có GS. TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Tham gia với vai trò ban giám khảo tại vòng sơ tuyển ở Cần Thơ có GS. TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Theo ông Võ An Nguyên, nhà sáng lập “Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ”, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên năm 2017 với số lượng 523 thí sinh. Tuy nhiên, năm nay số lượng giảm, tính tới thời điểm hiện tại trong ngày sơ tuyển đầu tiên tại Cần Thơ có khoảng 200 thí sinh.

Ban tổ chức vẫn đang tiếp nhận hồ sơ, tuần sau sẽ tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác để tập trung số lượng tốt hơn, với mong muốn sẽ tìm được những cô gái chân chất, mộc mạc, mang nét đẹp của người con gái Nam Bộ.

Cuộc thi sẽ có vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết. Bán kết dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Tây Ninh, chung kết tổ chức vào tháng 11 tại Cần Thơ.
Cuộc thi sẽ có vòng sơ tuyển, bán kết và chung kết. Bán kết dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Tây Ninh, chung kết tổ chức vào tháng 11 tại Cần Thơ.

Các thí sinh đăng ký tham gia dự thi là các thiếu nữ có quốc tịch Việt Nam, chiều cao từ 160cm trở lên, tuổi từ 18 đến 28, đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh thành Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, chưa từng kết hôn, sinh con.

Riêng những thí sinh từng tham gia cuộc thi người đẹp, người mẫu và đã đạt danh hiệu sẽ được xét duyệt vào thẳng vòng bán kết, vòng chung kết.

Nhiều thí sinh bước lên sân khấu với sự chuẩn bị chỉn chu, tự tin và thể hiện được sự tri thức, năng lực của bản thân.
Nhiều thí sinh bước lên sân khấu với sự chuẩn bị chỉn chu, tự tin và thể hiện được sự tri thức, năng lực của bản thân.

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 đã gặt hái được nhiều thành công.

Những thí sinh được vinh danh trong đêm chung kết xếp hạng, hiện tại không chỉ đã và đang lan tỏa được những giá trị tích cực và ý nghĩa của cuộc thi mà còn liên tục khẳng định và tỏa sáng, gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp của mình.

Các thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi để được bước lên sân khấu của vòng Sơ tuyển. Đầu tiên là vòng thi Nhân trắc học, các thí sinh sẽ được bác sĩ kiểm tra và chấm điểm về chiều cao, cân nặng cùng số đo ba vòng. Sau đó, thí sinh tự tin thể hiện cá tính và năng lực với phần thi Giới thiệu bản thân và trả lời Ứng xử từ các câu hỏi của Ban Giám khảo

Các thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi để được bước lên sân khấu của vòng Sơ tuyển. Đầu tiên là vòng thi Nhân trắc học, các thí sinh sẽ được bác sĩ kiểm tra và chấm điểm về chiều cao, cân nặng cùng số đo ba vòng. Sau đó, thí sinh tự tin thể hiện cá tính và năng lực với phần thi Giới thiệu bản thân và trả lời Ứng xử từ các câu hỏi của Ban Giám khảo

Nổi bật trong đó là: Hoa Khôi Nam Bộ 2017 - Nguyễn Thị Hải Yến trở thành đại sứ Du lịch tại tỉnh nhà An Giang; Á Khôi Nam Bộ 2017 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên mang lại sự vẻ vang cho Việt Nam trên đấu trường cuộc thi sắc đẹp thế giới khi trở thành Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021 (Miss Grand International 2021).

Top 10 Hoa khôi Nam Bộ 2017 - Nguyễn Thị Thúy An trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018; Top 10 Hoa Khôi Nam Bộ 2017 - Nguyễn Thị Kim Ngọc trở thành Hoa Hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2018

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ