Cần Thơ: Khai mạc Lễ Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy

GD&TĐ - Ngày 12/5, tại đình Bình Thủy (Thành phố Cần Thơ), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố và UBND quận Bình Thủy phối hợp tổ chức khai mạc Lễ Kỳ Yên Thượng Điền đình Bình Thủy.

Lãnh đạo quận ủy Quận Bình Thủy tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội.
Lãnh đạo quận ủy Quận Bình Thủy tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội.

Hàng năm, tại đình Bình Thủy, ngoài các lễ cúng tế vào ngày rằm mỗi tháng và Tết Nguyên Đán, đình còn có 2 kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng là: lễ Kỳ Yên thượng điền được tổ chức vào các ngày rằm tháng 4 âm lịch) và lễ Kỳ Yên hạ điền (được tổ chức vào các ngày rằm tháng 12 âm lịch).

Vào các ngày này, dân làng mở lễ hội đình để tưởng niệm công tích của các vị thần. Dịp cung đình cũng là ngày lễ hội của người dân Bình Thủy, tổ chức các trò chơi ở làng, diễn hội làng, hát bội, hát cải lương với những tuồng tích xưa....

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm nay diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14/5/2022 (nhằm ngày 12, 13, 14 tháng 4 Âm lịch).

Phát biểu khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy, ông Lê Phước Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (Thành phố Cần Thơ) ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của đình.

Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Vào thời vua Tự Đức năm thứ 5 (1852), quan khâm sai đại thần là Huỳnh Mẫn Đạt đi tuần thú, khi thuyền gần đến Cồn Linh thì gặp một trận cuồng phong lớn. Bấy giờ quan đại thần bèn ra lệnh cho thuyền nấp ngay vào vàm rạch và được an toàn vô sự.

Qua sự kiện này, nhận thấy địa thế tốt đẹp, yên lành, nhân dân an cư lạc nghiệp nên ông đổi tên nơi này là Bình Thủy. Sau đó, vua hạ sắc phong thần cho làng là Bốn Cảnh Thành Hoàng vào Nhâm Tý (1852). Từ đó, nhân dân cất lại đình ngay tại vàm Bình Thủy bằng gạch ngói và hoàn thành năm 1910.

Để tiếp tục gìn giữ, phát huy di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bình Thủy, cũng như giá trị của Di sản văn hóa phi, quận Bình Thủy sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm khai thác và phát huy tối đa giá trị của hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn để phát triển du lịch.

Người dân đến thắp hương tại đình Bình Thủy.

Người dân đến thắp hương tại đình Bình Thủy.

Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP trong công tác định hướng, phát triển Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy thành một hoạt động du lịch - văn hóa, tín ngưỡng thường niên với quy mô cấp thành phố, tăng cường hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh, nội dung Lễ hội;

Giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy là giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định hơn nữa những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ.

Đình Bình Thủy là công trình có giá trị về đời sống tâm linh, văn hóa, kiến trúc tiêu biểu cho tinh thần cởi mở, phóng khoáng của cư dân miền Nam thời khẩn hoang, lập ấp. Đình đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và công nhận Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ