Cận cảnh bộ xương 168 triệu năm của khủng long phiến sừng

Các nhà khoa học Anh vừa tìm thấy những gì còn sót lại của loài khủng long phiến sừng mới cổ nhất thế giới ở dãy núi Middle Atlas của Morocco.

Bộ xương 168 triệu năm của khủng long phiến sừng.
Bộ xương 168 triệu năm của khủng long phiến sừng.

Nhóm nghiên cứu ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh đang tìm hiểu bộ xương của con khủng long bọc giáp có những chiếc xương hình đĩa nhô ra từ cột sống.

Mẫu vật thuộc loài khủng long phiến sừng mới mang tên Adratiklit boulahfa nghĩa là "thằn lằn núi". Loài này xuất hiện vào giữa kỷ Jura, có niên đại lâu hơn nhiều so với phần lớn khủng long phiến sừng đã biết.

Những gì còn sót lại của con vật là một số xương cột sống và xương chi trên, nhưng như vậy là đủ để nhóm nghiên cứu chắc chắn đó là loài mới.

Theo Doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ Rafale có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Pháp.

Mục tiêu của liên minh hạt nhân mới

GD&TĐ - Sự đoàn kết của những quốc gia bảo trợ cho Ukraine đang bị đặt dấu hỏi bởi trong nội bộ của chính họ cũng đang mâu thuẫn với nhau.

Shotel đặc trưng bởi lưỡi hình bán nguyệt. Ảnh: Ancient-origins.net

Kiếm 'tán gái' Shotel

GD&TĐ - Khám phá khảo cổ chỉ ra, Shotel có mặt từ muộn nhất là thế kỷ X trước Công nguyên, trong nền văn minh Damotian.