Tham dự hội có đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế các Trung tâm Y tế khu vực cùng đội ngũ giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn.
Chương trình gồm 6 chuyên đề về thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại khu vực Vĩnh Phúc; các rối loạn tâm thần thường gặp ở học sinh, thanh thiếu niên;
Vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường; mô hình phát hiện sớm rối loạn tâm thần học đường dựa vào trường học;
Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2026 - 2030; báo cáo nghiên cứu về sử dụng thuốc chống trầm cảm và hiệu quả điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị đã thảo luận với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em trong trường học và cộng đồng”, các đại biểu trao đổi, đề xuất sáng kiến và mô hình phù hợp với thực tiễn cơ sở.
Trong giai đoạn 2023 - 2025, Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phú đã tổ chức truyền thông, khám sàng lọc học đường tại 22 trường THCS và THPT, với hơn 8.100 học sinh được kiểm tra. Kết quả cho thấy có 628 học sinh có dấu hiệu nguy cơ về cảm xúc, hành vi hoặc nhận thức…
Các chuyên gia cho rằng, để bảo vệ sức khỏe tâm thần học đường, cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Nhà trường cần tạo dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, không bạo lực và phân biệt đối xử…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc cho biết: hội nghị được tổ chức trên cơ sở thực hiện các chương trình của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Phú Thọ về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, đặc biệt với nhóm trẻ em, vị thành niên.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc chia sẻ, thời gian qua, tình trạng rối loạn tâm lý, trầm cảm, lo âu ở học sinh có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ của toàn xã hội.
Hội nghị lần này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện sự chủ động của tỉnh trong triển khai chính sách y tế học đường, bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần.