Chuyên gia bảo tàng Hoa Kỳ hướng dẫn bảo quản bộ sưu tập ảnh

GD&TĐ -Cán bộ bảo tàng Việt Nam sẽ được học hỏi những bí quyết bảo quản ảnh quý từ chuyên gia bảo tàng Hoa Kỳ để gìn giữ giá trị lâu dài.

Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội tặng quà kỷ niệm cho bà Barbara (phải) trong buổi khai mạc sự kiện. Ảnh: Bình Thanh
Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội tặng quà kỷ niệm cho bà Barbara (phải) trong buổi khai mạc sự kiện. Ảnh: Bình Thanh

Hoạt động này thuộc sự kiện hội thảo, tập huấn “Nâng cao năng lực về bảo quản các bộ sưu tập ảnh” do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tổ chức từ 15 – 17/10, tại Hà Nội.

25 học viên tham gia tập huấn đến từ: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng MTTQ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Công an, Trung tâm lưu trữ 3, Viện Bảo tồn Di tích và bảo tàng các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá, giảng viên Khoa Di sản Trường Đại học Văn hóa Hà Nội…

bao-tang-2-2.jpg
Hội thảo, tập huấn “Nâng cao năng lực về bảo quản các bộ sưu tập ảnh” do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Dưới sự trình bày, trao đổi, hướng dẫn của bà Barbara và Thạc sĩ Lê Chí Công, học viên cùng học tập lý thuyết chuyên sâu về tư liệu ảnh, nguyên nhân gây hư hỏng và nguyên tắc bảo quản, cùng các buổi thực hành trực tiếp về lưu trữ và xử lý bộ sưu tập ảnh.

Bà Barbara là chuyên gia bảo quản ảnh của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, người đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong công tác bảo tồn tư liệu ảnh.

Thạc sĩ Lê Chí Công, cán bộ bảo quản của Bảo tàng Hà Nội, là người từng có 6 tháng thực tập về bảo quản giấy và ảnh tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

bao-tang.jpg
Tham gia hội thảo, tập huấn, học viên được nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong công tác bảo tồn tư liệu ảnh tại các bảo tàng. Ảnh: Bình Thanh

Sự kiện này là một phần rất quan trọng trong dự án “Lưu giữ và bảo quản ký ức cho các gia đình liệt sĩ tại làng Nhiếp ảnh Lai Xá”, do 4 bảo tàng cùng phối hợp tổ chức thực hiện: Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.

Ban tổ chức mong muốn qua đây nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành trong công tác bảo tồn tư liệu ảnh tại các bảo tàng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của di sản tư liệu – một phần ký ức quý giá của dân tộc.

“Chúng tôi đặc biệt cảm ơn PGS Nguyễn Văn Huy và cộng sự của ông trong 2 năm qua đã từ ý tưởng xây dựng kế hoạch chi tiết để Bảo tàng Hà Nội và các đồng nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay được tiếp cận học hỏi chuyên môn từ chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.

Chúng tôi hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm các chuyên gia chia sẻ sẽ được áp dụng rộng rãi tại các bảo tàng trong cả nước, góp phần tích cực vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong giai đoạn hội nhập quốc tế”, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ