Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

GD&TĐ - Tối hoặc đêm nay, 23/9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió giật cấp 10. Trước diễn biến này, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định đã khẩn trương ứng phó với những diễn biến của bão.

Toàn cảnh cuộc họp chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão
Toàn cảnh cuộc họp chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

Sáng 23/9, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 10h sáng nay, 23/9, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển tỉnh Phú Yên khoảng 230km, cách bờ biển tỉnh Bình Định khoảng 210km, cách bờ biển TP. Đà Nẵng khoảng 400km; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Khoảng 22h ngày 23/9, tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão đi vào khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo công tác phòng ngừa, ứng phó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên biển, vùng ven biển và trên đất liền.

Trong đó, các tỉnh, thành phố cần tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp; cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện bảo an toàn hệ thống đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu...

Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi từ 10h ngày 23/9 để ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Ảnh: Báo Quảng Nam
Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi từ 10h ngày 23/9 để ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Ảnh: Báo Quảng Nam

Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi từ 10h ngày 23/9

Để chủ động ứng phó, Ban PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố, sở, ban ngành và đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tổ chức công tác truyền thông, thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các sở, ban ngành, địa phương chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 10h sáng nay cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường. Tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Hướng dẫn tàu thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè và phải hoàn thành trước 19 giờ hôm nay.

Sở NN&PTNT phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương ven biển hướng dẫn kỹ thuật neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tại nơi tránh trú đảm bảo an toàn, hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản.

Triển khai lực lượng xung kích phòng ở địa phương giúp nhân dân di chuyển đến tạm trú nơi an toàn, sẵn sàng thực hiện cứu nạn cứu hộ nơi khó khăn. Kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên tối đa hình thức di dời, sơ tán tại chỗ, xen ghép.

Huy động mọi lực lượng hỗ trợ nhân dân và cơ quan đóng trên địa bàn chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, chằng néo và có biện pháp bảo vệ trụ ăng ten… đảm bảo an toàn. Cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ, khai thông cống rãnh để hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Đối với địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, trượt lở đất đá cần tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi quan sát khi thấy dấu hiệu bất thường như nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu...

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân đưa thuyền, thúng máy lên bờ bảo đảm an toàn. Ảnh: Hoàng Hiệp
Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân đưa thuyền, thúng máy lên bờ bảo đảm an toàn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Đà Nẵng ban hành công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; tập trung hướng dẫn, đôn đốc tàu cá rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm.

Phối hợp cảnh sát giao thông đường thủy, Sở NN&PTNT thành phố tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch, bảo đảm phòng, chống Covid-19.

UBND các quận, huyện thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa cho nhân dân biết để chủ động ứng phó, chằng chống, gia cố nhà cửa; rà soát, triển khai phương án sơ tán an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng, chống Covid-19, nhất là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản; nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản.

Cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ; kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối, nhất là khi có nước chảy xiết.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện và các sở liên quan đến công tác xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương tổ chức phòng, chống cho các công trình xây dựng có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao bảo đảm an toàn...

Cấm tất cả tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 11 giờ ngày 23/9.
Cấm tất cả tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 11 giờ ngày 23/9.

Quảng Ngãi cấm biển từ 11h ngày 23/9

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung sau:

Nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại từ 11h ngày 23/9 cho đến khi có thông tin thời tiết ổn định của cơ quan khí tượng thủy văn.

 Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão; khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để kịp thời tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đối với các tàu, thuyền vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới, bão, phải neo đậu an toàn và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của địa phương nơi tránh trú.

Tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là ở trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ động chằng chống, gia cố nhà ở, trụ sở, nhà xưởng để đảm bảo an toàn.

Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để có biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt, nhất là các khu vực đã bị sạt lở.

Khẩn trương thông báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên.

Singapore thận trọng sử dụng AI

GD&TĐ - Các trường đại học Singapore áp dụng cởi mở nhưng thận trọng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và thực hành.
Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

Chùm ảnh sự hỗn loạn ở Haiti

GD&TĐ - An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.