Lê Công Định là người được Nhà nước CHXHCN Việt Nam đào tạo, cho đi tu nghiệp ở nước ngoài và khi về được Nhà nước tạo điều kiện cho hành nghề, đã từng là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ Nhà nước CHXHCN Việt Nam không phân biệt đối xử đối với Lê Công Định. Lê Công Định đã được tự do bày tỏ chính kiến, được viết và nói tiếng nói của cá nhân.
![]() |
Lê Công Định, bí danh Nguyên Kha, Paul; sinh ngày 01/10/1968 tại Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 1989, Lê Công Định từng làm việc tại Phòng công chứng số 1 Tp. Hồ Chí Minh, Văn phòng Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,... Từ năm 1998 đến 2000, Lê Công Định du học Thạc sỹ luật tại Mỹ. Từ năm 2000 đến nay, Lê Công Định là Trưởng chi nhánh Công ty luật YKVN tại Tp. Hồ Chí Minh; Trưởng văn phòng Luật sư DC Lawyer tại Tp. Hồ Chí Minh. Lê Công Định nguyên là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 - 2008. Năm 2009, Định thành lập Công ty TNHH một thành viên Lê Công Định.
Từ nhiều năm nay, Lê Công Định đã viết nhiều bài viết gửi đến các báo Thanh niên, Tuổi trẻ, Sài Gòn tiếp thị, Thời báo kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Tia sáng, hoặc gửi cho Ban Việt ngữ báo điện tử BBC; nhiều lần trả lời phỏng vấn phóng viên các đài BBC, RFI, RFA... nhưng chưa bao giờ bị Nhà nước CHXHCN Việt Nam xử lý.
Tuy nhiên, sau một số lần sang Mỹ, Lê Công Định đã quan hệ với một số cá nhân (Nguyễn Sỹ Bình; Phương An - tức Đặng Thanh Chi, phát ngôn viên của “Việt tân”...) và một số tổ chức chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó có tổ chức khủng bố “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (gọi tắt là "Việt tân"). Cuối tháng 2/2009, Định đã sang Pattaya, Thái Lan tham dự lớp huấn luyện về phương thức hoạt động lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam của tổ chức “Việt tân". Lê Công Định cũng đã được "Việt tân" cử vào cái gọi là "Uỷ ban pháp luật" với nhiệm vụ tham gia dự thảo hiến pháp mới cho Việt Nam sau khi chính quyền hiện tại của Việt Nam bị họ lật đổ.
Cùng với việc tham gia tổ chức "Việt tân", Lê Công Định còn liên hệ với Nguyễn Sỹ Bình ở Mỹ cầm đầu cái gọi là "Đảng dân chủ Việt Nam" - một tổ chức chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lê Công Định đã sang Phuket, Thái Lan cùng với Nguyễn Sỹ Bình bàn kế hoạch chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong đó có việc phân công Lê Công Định lập "Đảng Lao động Việt Nam" ở trong nước để phối hợp với "Đảng dân chủ Việt Nam" của Nguyễn Sỹ Bình để tập hợp lực lượng tiến hành hoạt động lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Lê Công Định đã được Bình cử vào "Ban thường vụ” của “Đảng dân chủ Việt Nam", và được giao soạn thảo tài liệu "Con đường Việt Nam" là cương lĩnh hoạt động của "Đảng dân chủ Việt Nam"; tham gia góp ý cho bản "Tân hiến pháp" để thực hiện sau khi lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo sự chỉ đạo của Nguyễn Sỹ Bình, tháng 04/2009, Lê Công Định đã cùng một số đối tượng chống đối khác đã lập ra blog và ra tuyên cáo thành lập "Đảng lao động Việt Nam" và lôi kéo, tập hợp lực lượng tham gia tổ chức này nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Những hành vi nêu trên của Lê Công Định là vi phạm pháp luật Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông ta.
Hồi 11h10’ ngày 13/ 6/ 2009, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Lê Công Định, bước đầu điều tra hành vi phạm tội của Định theo Điều 88 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.
Điều 88 Bộ luật hình sự hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam quy định: Người nào có các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam... thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm, trường hợp phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Như vậy, Pháp luật Việt Nam quy định rõ những hành vi phạm tội đều phải bị trừng trị.
Những quan điểm cho rằng hành vi của Lê Công Định chỉ là “bày tỏ chính kiến, bất bạo động” của mình là thiếu hiểu biết luật pháp Việt Nam và bao biện cho tội lỗi của Lê Công Định. Là một luật sư, Lê Công Định hoàn toàn ý thức được hành vi của mình, biết rõ tổ chức "Việt Tân" là tổ chức khủng bố nhưng vì mang ý thức chống Nhà nước nên Lê Công Định vẫn vi phạm, thực hiện các hành vi chống Nhà nước do các nhóm phản động lưu vong giao. Và khi bị bắt giữ, với chứng cứ thu được, là một luật sư, Lê Công Định đã nhận biết ngay hành vi vi phạm pháp luật của mình và nhận tội với cơ quan điều tra. Tại Bản tường trình đề ngày 17/6/2009 gửi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, Lê Công Định viết: "Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với nhũng hành vi sai trái của mình. Tôi mong được Nhà nước xem xét cho tôi hưởng lượng khoan hồng”.
| Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về Tuyên bố ngày 22/6 của Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: “Cần khẳng định rõ rằng Lê Công Định bị bắt do đã có những hành vi vi phạm pháp luật, câu kết với một số phần tử ở nước ngoài hoạt động với mục đích lật đổ, chống Nhà nước Việt Nam. Chính Lê Công Định cũng đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. Việc Cơ quan An ninh Điều tra của Việt Nam bắt giam Lê Công Định là công việc nội bộ của Việt Nam, theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về quyền dân sự, chính trị (ICCPR). ở Việt Nam, quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân được pháp luật bảo đảm và được thực hiện trên thực tế. Việc xử lý những người vi phạm pháp luật là cần thiết và là việc làm bình thường mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước EU, đều tiến hành để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội và an toàn cho người dân. Điều rất đáng tiếc là mặc dù có đầy đủ thông tin và đã trao đổi về vấn đề này trong Đối thoại vừa qua giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhóm Bộ ba EU (EU-Troika), nhưng Tuyên bố của Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Hà Nội là không khách quan, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam". |
Về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút lại tuyên bố ngày 15/6/2009 liên quan đến Lê Công Định vì tuyên bố này đã đi ngược lại cam kết của Tổng thống Bush “tôn trọng thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam". Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gây ra sự phẫn nộ đối với nhân dân Việt Nam, khiến nhân dân Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau các tổ chức, cá nhân đang có hành vi chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, Tuyên bố đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước hiện đang phát triển tốt đẹp. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng tình hữu nghị với Việt Nam, không can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam để cùng nhau phát triển.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan Đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cần có sự ghi nhận và phản ánh trung thực về vụ việc, không có những tuyên bố hoặc hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Về phía nội bộ Việt Nam, ngay sau khi bắt Lê Công Định và trong quá trình điều tra, Tổng cục An ninh đã tổ chức họp báo công bố những tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định và các bị can trong vụ án, bác bỏ những thông tin xuyên tạc sự thật với ý đồ xấu. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương của Việt Nam đã đưa gần 100 tin, bài về vụ án. Sau khi biết được vụ việc, dư luận chung trong các tầng lớp nhân dân, trong văn nghệ sĩ, trí thức đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc làm kịp thời của cơ quan an ninh, lên án hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm Lê Công Định theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có người do thiếu thông tin hoặc cố tình hiểu sai sự việc, đã viết bài hoặc trả lời phỏng vấn đài nước ngoài với nội dung xuyên tạc bản chất sự việc và có tính chất kích động.
Hiện nay vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an thụ lý điều tra. Những sai phạm của Lê Công Định rồi đây sẽ được xử lý theo đúng những quy định của pháp luật nước nhà.