Các căn cứ hàng không trúng hỏa lực, 3 bệ phóng HIMARS bị hỏa thiêu

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhóm vào các căn cứ hàng không và phá hủy 3 bệ phóng HIMARS của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 8/7. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 8/7. (Ảnh: Rybar)

Ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine

Sáng 8/7, để đáp trả những nỗ lực của Kiev nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng và nền kinh tế Nga, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp-quân sự Ukraine và các căn cứ hàng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Mục đích của cuộc tấn công đã đạt được.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cáo buộc của chính quyền Kiev về cuộc tấn công tên lửa trên có chủ ý nhằm vào các cơ sở dân sự Ukraine là sai sự thật.

Nhiều hình ảnh và đoạn video được công bố từ Kiev xác nhận rõ ràng rằng vụ phá hủy trên là do tên lửa phòng không Ukraine phóng từ các hệ thống phòng không trong thành phố.

Ở hướng Kharkov, nhóm Lực lượng Sever của Nga tấn công nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới 115, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 106 và 116 AFU gần Vesyolovka, Basovka và Konstantinovka (vùng Sumy).

3 cuộc phản công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn xung kích 92 AFU tiến hành đã bị đẩy lùi trong 24 giờ qua.

Tổn thất của AFU lên tới 260 binh sĩ Ukraine, 4 phương tiện cơ giới và một hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya 152 mm.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga có chiếm được những tuyến thuận lợi hơn và gây sát thương hỏa lực cho các đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 103 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 gần Stelmakhovka và Artyomovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU lên tới hơn 495 quân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, 3 kho đạn dược cũng bị phá hủy.

Cac-can-cu-hang-khong-trung-hoa-luc,-3-be-phong-HIMARS-bi-hoa-thieu-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 8/7, hướng Artemovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và tấn công nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới hóa số 72 và lữ đoàn tấn công trên không số 80 của AFU gần Konstantinovka và Belogorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

AFU mất: 570 quân và 9 phương tiện cơ giới ở hướng trên.

Trong tác chiến phản pháo, AFU mất: 3 pháo tự hành M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20 152 mm, 1 pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122 mm, 1 pháo tự hành D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 của Mỹ.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây sát thương hỏa lực cho các lữ đoàn cơ giới số 47 và 110 của AFU, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 109 gần Rozovka, Novgorodskoye và Novosyolovka Pervaya (DPR). 5 cuộc phản công của Lữ đoàn tấn công đường không số 31, cơ giới 31 AFU đã bị đẩy lùi.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 385 quân, 1 xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, 3 phương tiện cơ giới, 1 pháo phản lực D-30 122 mm và 1 pháo phản lực M119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok của Nga có được các phòng tuyến thuận lợi hơn và gây thiệt hại về nhân lực và trang bị hỏa lực của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, số 58 của AFU gần Vodyanoye và Prechistovka (DPR).

Ngoài ra, 1 cuộc tấn công của các nhóm xung kích của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 AFU đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 140 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 pháo FN-70 155 mm do Anh sản xuất và 1 pháo D-20 152 mm. Một trạm tác chiến điện tử bị phá hủy.

Cac-can-cu-hang-khong-trung-hoa-luc,-3-be-phong-HIMARS-bi-hoa-thieu-1.jpg

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 AFU gần Nesteryanka (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 90 quân, 5 phương tiện cơ giới, 1 pháo FN-70 155 mm do Anh sản xuất và 2 pháo tự hành D-20 152 mm.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 bệ phóng HIMARS của Ukraine do Mỹ sản xuất, 10 chuyên gia nước ngoài bảo trì hệ thống và tấn công các cụm nhân lực và khí tài AFU ở 122 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 5 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 30 UAV trong ngày.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, ngày 7/7, phía Nga mất thêm: 1.200 quân, 16 xe tăng, 40 xe bọc thép, 29 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 1 máy bay, 31 UAV, 1 tên lửa hành trình, 47 phương tiện chở nhiên liệu và 8 phương tiện đặc biệt.

Tên lửa Iskander thiêu rụi 3 hệ thống Himars tại khu vực làng Klapaya vùng Kherson và tập kích kho vũ khí ở Stetskovka vùng Sumy; pháo tự hành Pzh2000 cùng đạn dược nổ tung ở vùng Kharkov; FPV drone vô hiệu hóa thiết giáp Bradley ở Evgenovka hướng Avdeevka.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ