Video sấm sét trên bầu trời Kiev

GD&TĐ -Các cuộc không kích hôm 6/9 của Nga vào hậu phương Ukraine đã giảm bớt, nhưng sự lơ là của quân Kiev đã gây thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của họ.

Các tòa nhà ở Lviv bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga.
Các tòa nhà ở Lviv bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga.

Những tiếng nổ vang rền được nghe thấy khắp Ukraine suốt cả ngày 6/9. Chúng được báo cáo ở hầu hết các vùng phía đông và thủ đô. Máy bay không người lái (UAV) và tên lửa Nga cũng không trượt mục tiêu ở thành phố phía tây Lviv, nơi đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của Nga trong tuần qua.

Theo các báo cáo địa phương, các phòng thí nghiệm hóa học, nhà kho và xe tải vận chuyển thiết bị quân sự từ Rzeszow của Ba Lan đã bị phá hủy trong thành phố.

Theo báo cáo sơ bộ, hai tên lửa siêu thanh Dagger đã bắn trúng một boongke ở vùng Zhytomyr. Hơn 25 sĩ quan cấp cao của Ukraine đã thiệt mạng.

Hiệu quả của các cuộc không kích của Nga vẫn cao ở cả khu vực hậu phương của Ukraine và trên tiền tuyến, nhưng quân đội Nga không ngừng mở rộng phạm vi của UAV và tên lửa được triển khai trong Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo các báo cáo quân sự, lực lượng Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Grom-1 (hay Thunder-1) để tấn công vào một cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine.

Quân đội Nga có ít nhất hai loại đạn dược trong danh mục này đang được sử dụng. Đó là tên lửa dẫn đường “Grom-1” và bom lượn có độ chính xác cao “Grom-2”.

Grom-1 được trang bị động cơ tên lửa và có đầu đạn nặng 315 kg, còn Grom-2 không có động cơ, cho phép tăng khối lượng đầu đạn lên 480 kg.

Grom-1 dựa trên tên lửa đa năng tầm ngắn Kh-38. Nó có thể phá hủy các vật thể ở khoảng cách lên đến 120 km, trong khi bom trên không Grom-2 có hiệu quả ở khoảng cách lên đến 65 km.

Trong khi đó, chính quân nhân Ukraine cũng “giúp” Nga phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của họ, khi Kiev đã cất giữ vũ khí và đạn dược trong các ngôi nhà dân sự.

Rạng sáng ngày 6/9, một vụ nổ lớn với các vụ nổ thứ cấp kéo dài đã xảy ra tại thị trấn Slavyansk, một trong những khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Không có bất kỳ tiếng còi báo động nào vang lên trong thị trấn, và cũng không có báo cáo nào về các cuộc không kích của Nga.

Quân đội Ukraine được cho là đã sử dụng các ngôi nhà dân sự trong khu dân cư để cất giữ đạn dược, thiết bị quân sự và nhân lực và biến chúng thành doanh trại quân đội.

Theo phía Nga, đó là lý do tại sao các cuộc tấn công chính xác vào các căn cứ quân sự ẩn náu dẫn đến việc phá hủy các trường học, trại trẻ em, khách sạn, v.v.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ