Cà Mau: Tổng kết tìm giải pháp phát triển trường chuẩn Quốc gia

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Tổng kết 20 năm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn (1997 - 2017).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân trao bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn QG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân trao bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn QG

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Cà Mau có 262/543 trường từ mầm non đến phổ thông đạt chuẩn quốc gia (chiếm lệ hơn 48%), tăng 14 trường so với cùng kỳ năm trước và vượt 2 trường so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, gồm 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học thuộc các huyện Đầm Dơi, Phú Tân và Năm Căn.

Đặc biệt trong 3 trường đạt chuẩn quốc gia năm vừa qua, có Trường Mầm non Thị trấn Đầm Dơi, được huyện này đầu tư, xây dựng một lần đủ chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Về trình độ, toàn ngành GD&ĐT Cà Mau có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn; gần 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

Hiệu quả đào tạo ở tất cả các cấp học luôn được duy trì ở mức khá cao, đạt hơn 90%. Trong đó, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đều đạt và vượt chỉ tiêu, nhiều em trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt trong công tác xây dựng trường chuẩn QG
Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt trong công tác xây dựng trường chuẩn QG

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, để xây dựng 1 trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn này phải cần từ 10 đến 15 tỷ đồng, diện tích đất để xây dựng trường chuẩn cũng đang gặp không ít khó khăn.

Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu ra tại buổi tổng kết, trong đó có ý kiến của bà Ngô Ngọc Khuê - Trưởng Ban Văn hóa, Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh): “Tỉnh cần xem xét chủ trương bình quân 33 HS/lớp đối với Tiểu học, 42 HS/lớp đối với Trung học và vấn đề xóa điểm lẻ. Vì chủ trương này sẽ gây ra vấn đề quá tải đối với các trường đạt chuẩn quốc gia về quy mô số lớp và sĩ số học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học…”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi - Tạ Thanh Vũ cho rằng: “Trung ương cần có cơ chế đặc thù cho vùng miền khó khăn về giáo dục, trong đó có tỉnh Cà Mau. Địa phương đang rất cần nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng và bảo dưỡng trường đạt chuẩn quốc gia…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.