Cà Mau: Chuẩn bị kỹ lưỡng để đón HS trở lại trường

Cà Mau: Chuẩn bị kỹ lưỡng để đón HS trở lại trường

Theo đó, học sinh khối THCS và THPT ở tỉnh Cà Mau sẽ trở lại trường vào ngày 27/4. Trước đó, vào ngày 20/4, Sở GD&ĐT cho hơn 23.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 trong tỉnh trở lại trường.

Ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã thực hiện triệt để sự chỉ đạo của các cấp và tổ chức phối hợp nhịp nhàng với các ngành liên quan, nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành đạt kết quả rất đáng trân trọng, được các cấp, các ngành đánh giá cao, được phụ huynh, học sinh cùng xã hội đồng thuận.

Trong ngày học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường, có hơn 99% học sinh của khối này đến lớp, nhiều trường số học sinh đi học đạt tỷ lệ 100%.

Khi vào lớp các em ngồi cách khoảng 2m/em, mỗi phòng tương đương 20 em theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều trường số lớp tăng lên hơn gấp đôi, có lớp phải chia làm 3, đồng nghĩa với mỗi giáo viên trực tiếp dạy lớp này phải làm việc gấp 3 lần.

Khó khăn là vậy, nhưng học sinh và giáo viên rất mừng và an tâm khi cho giãn khoảng cách học sinh để đảm bảo an toàn sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, việc dạy của thầy cô và việc học của học sinh được tốt hơn. Bởi, thầy và trò tương tác với nhau nhiều hơn, giáo viên có thời gian kèm được học sinh chưa theo kịp kiến thức trong chương trình học.

Vào ngày 27/4, các khối lớp Trung học còn lại sẽ đến trường cùng với học viên giáo dục thường xuyên. Đối với trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học công lập và ngoài công lập sẽ đi học ngày 4/5/2020.

Theo Sở GD&ĐT, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 được sắp xếp các vị trí ngồi như trước đây, có nghĩa là không chia nhỏ sĩ số như trong những ngày qua và được dạy học ở tất cả các môn học theo quy định.

Về nội dung và chương trình dạy học, từng cơ sở giáo dục chủ động lập kế hoạch bài giảng, nhằm hệ thống lại kiến thức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình và thực hiện tinh giản nội dung, kiến thức đã được hướng dẫn trước đó.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế, chính quyền địa phương tổ chức tiêu độc, khử trùng kịp thời để đón học sinh trở lại lớp học, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh. Song song đó, các cơ sở giáo dục chủ động dọn vệ sinh toàn học khu như: sân trường, phòng học, nhà vệ sinh, thiết bị và đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em, bếp ăn…

Đặc biệt là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện triệt để việc đeo khẩu trang suốt từ nhà đến trường học và thời gian ở tại trường. Khi vào cổng trường, mỗi em học sinh phải rửa tay bằng nước diệt khuẩn trước khi vào lớp học và thường xuyên tự vệ sinh sau giờ học.

Trong thời điểm này, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, chào cờ đầu tuần, giờ giải lao học sinh không tụ tập đông người ở sân trường cùng các nội dung liên quan về công tác phòng, chống dịch đã được hướng dẫn từ trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.