Cả khu phố tổ chức Giáng sinh giữa tháng 9 cho cậu bé chỉ còn sống vài tuần

Một cậu bé 2 tuổi ở Mỹ vừa được đón Giáng sinh sớm ngay giữa tháng 9 nhờ gia đình và láng giềng của cậu, sau khi nhận được thông báo chỉ có thể sống vài tuần nữa.

Cả khu phố tổ chức Giáng sinh giữa tháng 9 cho cậu bé chỉ còn sống vài tuần

Sau khi bác sĩ phát hiện 5 khối u trong não cậu bé Brody Alllen, gia đình cậu liền quyết định tổ chức Giáng sinh sớm trước vài tháng cho con trai 2 tuổi.

Cậu bé Brody Allen đến từ Cincinnati, Ohio, Mỹ đã phải trải qua vài lần hóa trị liệu sau khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não hiếm gặp từ hồi tháng 5.

 Các bác sĩ cho biết Brody Allen có thể chỉ còn sống được 2 tháng

Các bác sĩ cho biết Brody Allen có thể chỉ còn sống được 2 tháng

5 tuần trước, các bác sĩ cho biết Brody có thể chỉ còn 2 tháng để sống.

Từ khi ấy, mẹ cậu bé đã quyết định trang trí trong ngoài căn nhà với những bóng đèn, đồ trang trí và nhạc Giáng sinh.

Cảm động trước câu chuyện của cậu bé, những người láng giềng cũng cũng gia đình cậu trang trí Giáng sinh sớm và cả khu phố đã đầy ắp không khí Giáng sinh ấm áp.

Gia đình Allen cho biết Brody không hề biết hiện tại mới là tháng 9, và cậu tin đây là Giáng sinh.

Chị của cậu bé là McKenzie (21 tuổi) cho biết: "Giáng sinh luôn là một dịp đặc biệt với gia đình tôi."

 Brody bị chẩn đoán mắc ung thư não

Brody bị chẩn đoán mắc ung thư não

"Khi biết rằng Brody sẽ không thể sống đến Giáng sinh năm nay, chúng tôi quyết định tổ chức Giáng sinh sớm cho bé. Chúng tôi biết thằng bé rất thích Giáng sinh và muốn gói ghém thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc với thằng bé trước khi nó ra đi."

Brody cũng được nhận quà và thiệp từ láng giềng của cậu. 

"Những điều mọi người đã làm cho chúng tôi có ý nghĩa rất lớn. Món quà tuyệt vời nhất mà họ trao cho chúng tôi chính là sức mạnh vào thời điểm mà chúng tôi cần nhất." - McKenzie cho biết.

 Cả khu phố cùng nhau tổ chức Giáng sinh cuối cùng cho cậu bé, dù hiện tại mới chỉ là tháng 9

Cả khu phố cùng nhau tổ chức Giáng sinh cuối cùng cho cậu bé, dù hiện tại mới chỉ là tháng 9

Theo Giadinhmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…