BRICS tạo mạng internet của riêng mình?

GD&TĐ -  Nga nên hợp tác với các quốc gia BRICS khác để phát triển một mạng Internet thay thế, theo đề xuất của nhà lập pháp Nga Dmitry Gusev.

(Ảnh: Getty Images).
(Ảnh: Getty Images).

Theo RIA Novosti, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Kiểm soát Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Dmitry Gusev đã gửi đề xuất tới Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông đại chúng Nga Maksut Shadaev.

Trong đó yêu cầu tạo ra “một không gian mạng BRICS+ toàn diện duy nhất”. Ông Gusev cho rằng điều này bảo tồn các giá trị truyền thống.

Kế hoạch có thể được thực hiện bằng cách “sử dụng năng lực kỹ thuật, tổ chức và văn minh chung của toàn hiệp hội”.

Theo ông Gusev, diễn đàn quốc tế BRICS+ lần thứ 5, hiện đang diễn ra tại thành phố St. Petersburg của Nga, là cơ hội tốt để thảo luận về một mạng Internet thống nhất cho các nước BRICS.

BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nhưng sẽ có thêm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và UAE vào tháng 1/2024. Nhóm mở rộng, được gọi là BRICS+, được dự đoán sẽ chiếm gần một nửa GDP toàn cầu năm 2040.

Đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi thay đổi cách thức hoạt động của Internet toàn cầu để mang lại lợi ích cho người dân ở tất cả các quốc gia.

Ông nói tại lễ khai mạc Hội nghị Internet thế giới Hội nghị thượng đỉnh Wuzhen năm 2023: “Chúng tôi ủng hộ việc ưu tiên phát triển và xây dựng một không gian mạng thịnh vượng và toàn diện hơn”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.