Tổng thống Putin nêu mục tiêu chung của các nước BRICS

GD&TĐ - Theo Tổng thống Putin, ngày càng nhiều quốc gia trở thành thành viên của BRICS vì họ không muốn bị thống trị bởi bất kỳ cường quốc nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Anadolu).
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Anadolu).

Trong một cuộc phỏng vấn với mạng lưới Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Putin cho rằng các nước tham gia BRICS đều ủng hộ ý tưởng về việc hình thành một thế giới đa cực.

Ông giải thích, việc chuyển sang mô hình đa cực đang diễn ra một cách tự nhiên khi tiềm năng của nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, tiếp tục phát triển.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các nước đều mong muốn có mối quan hệ bình đẳng trên thế giới.

Các quốc gia “thấy rằng nếu họ tham gia BRICS, trong khuôn khổ mở rộng và củng cố hình thức này, mối quan hệ giữa các quốc gia đó chúng ta có thể đạt được nhanh hơn thông qua những nỗ lực thống nhất”, ông Putin giải thích.

BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nhưng một quyết định đã được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tháng 8 ở Johannesburg cho biết 6 quốc gia nữa là Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và UAE – sẽ chính thức gia nhập BRICS từ tháng 1/2024.

Ông Putin đã nói chuyện với CCTV trước chuyến thăm Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường vào ngày 17-18/10.

Sáng kiến Vành đai và Con đường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố lần đầu tiên vào năm 2013 với mục đích mở rộng phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư ở Trung Á.

Kể từ đó, hơn 150 quốc gia và tổ chức đã tham gia dự án do Bắc Kinh dẫn đầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng & PCTP sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu khai mạc sự kiện.

PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch 'Không một mình' vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”. Sự kiện không chỉ là lời kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mà còn khẳng định cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn cho thế hệ tương lai.